Trong khoảng vài tháng tới, Nga có thể bắt đầu thử nghiệm một loại vắc-xin ung thư mới, được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá trong điều trị. Vắc-xin này sử dụng công nghệ mRNA được cá nhân hóa, kết hợp trí tuệ nhân tạo (AI) để nhắm mục tiêu vào các khối u ác tính.
|
|
|
Trong một thông báo với RIA Novosti, ông Alexander Gintsburg, Giám đốc Viện Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh vật học Gamaleya, xác nhận giai đoạn thử nghiệm sẽ bắt đầu trong những tháng tới. Dự án là sự hợp tác giữa Trung tâm Gamaleya và hai cơ quan nghiên cứu ung thư hàng đầu là Viện Nghiên cứu Hertsen và Trung tâm Ung thư Blokhin tại Mátxcơva.
Trung tâm Gamaleya, đơn vị từng tạo ra vắc-xin COVID-19 Sputnik V, sẽ chịu trách nhiệm sản xuất vắc-xin, trong khi các đối tác sẽ tiến hành thử nghiệm trên bệnh nhân.

Vắc-xin ung thư mới do Nga phát triển có thể được đưa vào sử dụng trong vài tháng tới (Ảnh minh hoạ)
“Theo kế hoạch đã được Bộ Y tế Nga phê duyệt, chúng tôi đang chuẩn bị bắt đầu điều trị thử nghiệm bằng vắc xin ung-thư dựa trên tân kháng nguyên. Đối tượng là một nhóm bệnh nhân ung thư hắc tố da”, ông Gintsburg cho biết.
Điểm cốt lõi của loại vắc-xin này, vốn được phát triển từ giữa năm 2022, là công nghệ RNA thông tin (mRNA). Nó hoạt động bằng cách huấn luyện hệ miễn dịch của bệnh nhân nhận biết các protein đặc hiệu của khối u (kháng nguyên) và kích hoạt các tế bào lympho tiêu diệt tế bào ác tính trên khắp cơ thể.
Ông nhấn mạnh rằng loại vắc-xin này hoàn toàn được cá nhân hóa, được tạo ra riêng cho từng bệnh nhân dựa trên dữ liệu khối u riêng biệt của họ, và không thể sử dụng cho bất kỳ ai khác.
Do tính chất cá thể hóa, vắc-xin ung thư phải tuân theo một cơ chế quản lý riêng biệt được chính phủ Nga thông qua vào đầu năm nay. "Đây là một quy trình hoàn toàn khác so với việc đăng ký thuốc tiêu chuẩn", ông Gintsburg giải thích và cho biết nhóm nghiên cứu đang hợp tác chặt chẽ với cơ quan y tế để tuân thủ các hướng dẫn mới.

(Ảnh minh hoạ)
Trước khi tiến tới thử nghiệm lâm sàng, vắc-xin đã cho thấy kết quả khả quan trong các thử nghiệm trên động vật và một số thử nghiệm hạn chế trên người. Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, ông Gintsburg tin rằng toàn bộ quy trình sản xuất, từ phân tích khối u đến tạo ra vắc-xin, có thể hoàn thành chỉ trong khoảng một tuần.
Dự án này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với Nga, nơi Bộ Y tế ước tính có khoảng 4 triệu bệnh nhân ung thư và khoảng 625.000 ca mắc mới mỗi năm. Ngoài ung thư hắc tố da, Trung tâm Gamaleya cũng đang phát triển các mô hình điều trị cho ung thư tuyến tụy, thận và phổi.
Sáng kiến này đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng quốc tế. Ông Gintsburg xác nhận rằng một số tổ chức y tế nước ngoài đã liên hệ và bày tỏ mong muốn hợp tác trong dự án đầy hứa hẹn này.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc