Gia đình là mảnh đất nuôi dưỡng con trẻ trưởng thành, nắm giữ tương lai của chúng. Một bầu không khí gia đình tốt đẹp có thể nuôi dưỡng con trẻ thành đạt, trong khi những "chuyện gia đình" không tốt sẽ âm thầm kéo tụt tương lai của chúng.
|
|
|
Như người xưa vẫn nói, "Trong gia đình nếu có hai thứ, con cái khó thành công". "Những thứ" ở đây không phải là những vật cụ thể, mà là bầu không khí tiêu cực và những thói quen xấu trong gia đình. Hai thứ này tưởng chừng như nhỏ nhặt, nhưng lại xâm chiếm không gian trưởng thành của trẻ như cỏ dại, khiến chúng khó có thể dang rộng đôi cánh trong sự chán nản và hoang mang. Là cha mẹ, đừng mang hai thứ này về nhà, để bạn có thể tạo ra một con đường phát triển thuận lợi hơn cho con mình và cho chúng cơ hội thành công.
Điều đầu tiên: Cảm xúc tiêu cực "than phiền và đổ lỗi" làm giảm sự tự tin của trẻ
Nhà lúc nào cũng đầy rẫy những trận cãi vã. Những câu đầu tiên cha mẹ nói là "Sao con ngu thế?" và "Con làm cũng chẳng ra gì". Con cái bị chỉ trích về mọi việc mình làm và dần trở nên ít nói. Khi con cái gặp khó khăn, thay vì động viên chúng bằng câu "Cố lên, con làm được mà", cha mẹ lại than phiền "Sao bố mẹ lại sinh ra một đứa vô dụng như con chứ", và dồn hết áp lực lên con cái. Khi ăn, họ nói "công việc quá mệt mỏi, cuộc sống quá khó khăn", và khi xem TV, họ lại chửi rủa "xã hội bất công, làm việc chăm chỉ cũng vô ích". Không khí trong nhà tràn ngập năng lượng tiêu cực, và trẻ em trở nên tiêu cực vì những gì chúng nhìn thấy và nghe thấy.
Một gia đình hay than phiền và đổ lỗi cho người khác không thể nuôi dạy nên những đứa trẻ tự tin. Sự tự tin của trẻ giống như một mầm non, cần ánh nắng mặt trời khích lệ, trong khi những lời than phiền và chỉ trích giống như một cơn mưa rào, sẽ làm héo úa mầm non và khiến chúng cảm thấy "Mình không làm được" và "Mình chẳng làm được gì đúng cả". Trẻ em bị bao quanh bởi những cảm xúc tiêu cực trong một thời gian dài sẽ trở nên tự ti và nhạy cảm, không dám thử sức, sợ mắc lỗi, nên tự nhiên khó nắm bắt cơ hội để nổi bật. Những lời than phiền của cha mẹ có vẻ như "ghét con vì không biết cách sử dụng con", nhưng thực chất họ đang truyền sự bất lực và lo lắng của chính mình sang con, khiến chúng mang gánh nặng tâm lý nặng nề. Đừng mang những lời than phiền và chỉ trích về nhà, hãy dành nhiều sự động viên và khẳng định hơn, để trẻ em có thể tự tin hơn, ấm áp hơn và can đảm bước ra ngoài. Đây mới là điều một gia đình nên có.

Thứ hai: Sự bảo vệ quá mức thông qua “chiều chuộng và nuông chiều” sẽ tước đi khả năng của trẻ em
Cha mẹ lo toan hết mọi việc cho con cái, nói rằng: "Cứ học hành chăm chỉ đi, đừng lo lắng gì cả". Kết quả là, con cái họ thậm chí không biết giặt giũ hay nấu nướng, và hoàn toàn không có khả năng sống tự lập. Cha mẹ không bao giờ trách mắng con cái khi chúng mắc lỗi, mà còn giúp chúng viện cớ: "Con còn nhỏ, chưa biết gì đâu". Thậm chí, họ còn bảo vệ con khỏi việc bắt nạt người khác, khiến chúng cảm thấy "không cần phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm của mình". Khi con cái muốn thử những điều mới, cha mẹ lại nói: "Nguy hiểm quá. Bố/mẹ sẽ giúp con". Họ gạt bỏ mọi khó khăn và tước đi cơ hội trưởng thành của con.
Những gia đình nuông chiều con cái không thể nuôi dạy nên những đứa trẻ có trách nhiệm. Mưa gió trên con đường trưởng thành là những bài học bắt buộc. Sự bao bọc quá mức cũng giống như một ngôi nhà kính. Tưởng chừng như an toàn, nhưng thực chất lại khiến trẻ mất đi khả năng chống chọi với mưa gió. Một khi rời xa cha mẹ, trẻ sẽ không thể tiến lên phía trước. Những đứa trẻ lớn lên trong sự nuông chiều không hiểu luật lệ và không có tinh thần trách nhiệm. Khi gặp khó khăn, chúng chỉ biết cầu xin cha mẹ bao che. Chúng khó có được chỗ đứng trong xã hội và tự nhiên "khó tiến thân". Sự nuông chiều của cha mẹ tưởng chừng như "yêu thương", nhưng thực chất lại là tác hại, tước đi cơ hội trưởng thành của con cái, khiến chúng mất đi tinh thần chiến đấu trong vùng an toàn, trở nên lười biếng và ích kỷ. Đừng mang sự nuông chiều về nhà. Hãy để con cái bạn tự do trải nghiệm mưa gió một cách đúng đắn. Chỉ khi đó, chúng mới có thể học được cách tự lập, tự chịu trách nhiệm và có khả năng tự lập, tự lập trong xã hội. Điều này thực sự tốt cho con bạn.

Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Hai 'từ sến súa' này rất được phụ nữ ưa chuộng, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên
'Kỳ thi khắc nghiệt nhất' của cuộc đời người đàn ông không phải tiền bạc hay phụ nữ mà là thứ này
-
Có 4 kiểu phụ nữ phá nát phúc đức nhà chồng: Số 1 dù đẹp như tiên cũng không nên lấy
-
Ngoài tiền bạc, 3 thứ quan trọng nhất mà phụ nữ trung niên nào cũng cần có
-
Sau 15 năm làm vợ, tôi nhận ra phụ nữ phải có 3 tài khoản riêng để an toàn
-
Đàn ông càng lớn tuổi càng dễ nghèo vì 3 lý do khó tin này, 35 tuổi ngộ ra vẫn chưa quá muộn để làm lại
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai