Hôm qua 24/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc chính quyền Ukraine sử dụng vũ lực tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát .
|
Binh sỹ phe ly khai tại Luhansk, miền Đông Ukraine |
Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc chính quyền Ukraine sử dụng vũ lực tại các khu vực do phe ly khai kiểm soát chứ không tiến hành đối thoại với cộng đồng nói tiếng Nga để chấm dứt cuộc khủng hoảng hiện nay.
Ông Putin nói: "Để giải quyết mâu thuẫn trong các mối quan hệ với khu vực Đông Nam đất nước cần thông qua một tiến trình chính trị, bằng giải pháp đàm phán".
Gần đây, cả Nga, NATO và Ukraine liên tục đưa ra các cáo buộc và lập tức bị phía bên kia phản bác. Trong một diễn biến cùng ngày, Tổng Tư lệnh NATO tại châu Âu, Tướng Philip Breedlove cho rằng, mặc dù Nga đã rút một phần quân đội tại khu vực biên giới với Ukraine, nhưng vẫn giữ một phần lực lượng tinh nhuệ tại đây và quân đội Nga hiện vẫn ở trong lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga đã phủ nhận thông tin quân đội nước này có mặt trong lãnh thổ Ukraine.
Ông Breedlove cho rằng, việc quân đội Nga hiện diện tại biên giới không giúp ích cho tiến trình thực hiện thỏa thuận thỏa thuận ngừng bắn giữa quân chính phủ và phe ly khai.
Trước đó, NATO cho rằng, Nga có hàng nghìn quân trong lãnh thổ Ukraine và 20.000 quân gần biên giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đề nghị quân đội rút khỏi các căn cứ thường trực gần biên giới sau khi các cuộc diễn tập quân sự kết thúc.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026