Phương thức tuyển sinh đại học năm 2025, nhiều trường ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, trong đó có IELTS. Và mới đây, thêm một trường đại học ở Hà Nội thông báo tuyển thẳng thí sinh có IELTS từ 5.5 trở lên.
![]() |
|
Cụ thể, Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2025. Theo đó, trường xét tuyển theo 3 phương thức: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT; Xét học bạ THPT; Xét tuyển thẳng theo phương án riêng.
2 nhóm đối tượng được tuyển thẳng gồm:
Học sinh có kết quả học tập năm lớp 12 đạt loại Giỏi trở lên.
Học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế TOEIC hoặc TOEFL đạt 550 trở lên hoặc IELTS từ 5,5 trở lên và tương đương.
Chỉ tiêu tuyển sinh, tổ hợp môn xét tuyển Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội năm 2025.
Trước đó, một số trường đại học phía Bắc đã công bố phương thức xét tuyển dự kiến năm 2025, trong đó sử dụng chứng chỉ IELTS để xét tuyển đầu vào.
Cụ thể, năm nay, Học viện Nông nghiệp Việt Nam dự kiến tuyển hơn 7.100 chỉ tiêu đối với chương trình chuẩn và 100 chỉ tiêu đối với chương trình quốc tế (dạy và học bằng tiếng Anh). Học viện dự kiến xét tuyển thẳng đối với các học sinh giỏi (tối thiểu một học kỳ ở THPT) kèm một trong các thành tích như đạt giải cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trong đội tuyển thi quốc gia, có IELTS 6.0, SAT 1.200/1600 hoặc ACT 25/36 trở lên.
Nếu số đăng ký vượt chỉ tiêu, Học viện sẽ xét theo thứ tự: giải học sinh giỏi, điểm IELTS, SAT, ACT, điểm kỳ thi riêng. Học viện Nông nghiệp Việt Nam sẽ nhận hồ sơ từ đầu tháng 5 đến 20/6.
Các năm trước, Trường ĐH Xây dựng Hà Nội không tuyển thẳng thí sinh có SAT hay ACT. Tuy nhiên năm nay, nhà trường dự kiến sẽ xét tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT đạt từ 1.200/1.600 trở lên hoặc ACT đạt từ 26/36 trở lên. Riêng thí sinh có nguyện vọng xét tuyển thẳng vào các ngành có xét môn vẽ mỹ thuật phải dự thi môn này do trường tổ chức và đạt từ 6 điểm trở lên.
Ngoài ra, với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và học bạ, trường chấp nhận quy đổi điểm môn tiếng Anh, tiếng Pháp trong tổ hợp xét tuyển bằng chứng chỉ tương đương IELTS 5.5 trở lên.
Năm 2025, một số trường tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS, SAT. (Ảnh minh họa)
Nhiều trường phía Bắc năm nay không cho tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS, SAT nhưng cho phép thí sinh được dùng các chứng chỉ IELTS quy đổi để thay thế điểm tiếng Anh nếu xét tuyển bằng tổ hợp có tiếng Anh khi xét học bạ hoặc xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Chẳng hạn, Trường ĐH Giao thông Vận tải dự kiến cho phép thí sinh quy đổi thành điểm 10 khi có IELTS từ 7.0 trở lên. Mức IELTS đạt 5.0-6.5 được quy đổi sang điểm 8-9,5.
ĐH Kinh tế Quốc dân cũng cho phép quy đổi chứng chỉ IELTS đối với phương thức xét tuyển kết hợp, trong đó IELTS 7.5-9.0 được quy đổi thành điểm 10; từ 5.5 đến 7.0 được quy đổi sang điểm 8-9.5.
ĐH Bách khoa Hà Nội cho phép quy đổi chứng chỉ tiếng Anh thành điểm môn tiếng Anh khi thí sinh xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT (các tổ hợp A01, D01, D04, D07). Trong đó, IELTS 6.5-9.0 được quy đổi thành 10; từ 5.0 đến 6.0 được quy đổi sang điểm 8.5-9.5.
Ngoài ra, nhà trường cũng cộng điểm thưởng cho thí sinh khi xét tuyển theo phương thức xét tuyển tài năng, xét theo điểm thi đánh giá tư duy.
Trường ĐH Luật Hà Nội dự kiến cũng xem xét quy đổi chứng chỉ quốc tế khi thí sinh xét tuyển bằng học bạ hoặc thi tốt nghiệp THPT vào trường.
Không xét tuyển độc lập với IELTS, Trường ĐH Ngoại thương xét kết hợp IELTS với kết quả học tập 6 học kỳ, bao gồm cả học kỳ 2 năm lớp 12; xét IELTS với điểm thi tốt nghiệp THPT và xét IELTS với SAT/ACT/A-level. Điều kiện nộp hồ sơ đối với chứng chỉ IELTS là 6.5 trở lên, không thay đổi so với các năm trước.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny


-
4 trường phổ thông có học phí cao nhất TP.HCM, lên tới gần 1 tỷ đồng/năm
-
7 ngày nữa, giáo viên đón tin vui được hưởng hàng loạt chính sách đặc biệt này
-
Con trai chọn ngành này không lo 'ế việc', lương khủng lên tới 2,4 tỷ đồng/năm
-
Ngành nghề siêu hot với mức lương lên tới 100 triệu đồng/tháng, Việt Nam đang 'khát' nhân lực




-
Tỉnh có nhiều vàng nhất Việt Nam: Trữ lượng hơn 20 tấn, nơi duy nhất sở hữu 2 Di sản thế giới
-
6 thành phố trực thuộc Trung ương có quy mô lớn thế nào sau sáp nhập?
-
100% công chức cấp huyện chuyển về đâu sau sáp nhập? Đã có quyết định chính thức
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Xã nhỏ nhất Việt Nam nhưng mật độ dân số cao gấp 16 lần Hà Nội sắp sáp nhập để trở thành đô thị ven biển
-
Tin vui cho hàng triệu Giáo viên: Được xếp lương cao nhất trong thang bậc hành chính, đãi ngộ riêng biệt, thêm cơ chế bảo vệ danh dự
-
Dự kiến tên gọi và trung tâm chính trị - hành chính của 34 tỉnh, thành sau sáp nhập
-
Quy định mới nhất về khoảng cách bật xi nhan trước khi rẽ, người tham gia giao thông lưu ý kẻo dính phạt