Lực lượng chống khủng bố Mỹ đã phá một âm mưu của al-Qaeda ở Yemen nhằm đánh bom một máy bay thương mại, thu giữ một thiết bị nổ tinh vi, được thiết kế để giấu trong quần lót.
|
|
|
Các quan chức Mỹ thông báo hôm 7/5 rằng âm mưu này có vẻ như là nỗ lực thứ hai nhằm tiến hành kiểu tấn công đã thất bại một lần vào năm 2009, khi một hành khách trên chuyến bay đến Detroit cố gắng kích nổ một quả bom giấu trong quần lót.
Nhà chức trách Mỹ không cho biết liệu họ đã bắt giữ kẻ đánh bom hoặc bất kỳ cá nhân nào khác, theo tờ New York Times.
Thiết bị nổ được các nhân viên tình báo tịch thu và nhà chức trách Mỹ đang kiểm tra kỹ thuật và giám định, theo FBI.
“Xuất phát từ sự hợp tác chặt chẽ giữa lực lượng an ninh của chúng ta cùng các đối tác tình báo hải ngoại, một thiết bị nổ tự chế được thiết kế nhằm thực hiện vụ tấn công khủng bố đã bị tịch thu ở nước ngoài”, thông báo của FBI cho biết.
Theo New York Times, lực lượng tình báo và an ninh Mỹ biết về quả bom khá sớm, cho phép họ tự tin vào khả năng ngăn chặn quả bom.
Theo Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, Tổng thống Barack Obama lần đầu tiên được thông báo về âm mưu này vào tháng 4/2012 và nhận báo cáo thường xuyên về sự vụ.
Quả bom được thu giữ chỉ cách vài ngày nhân sự kiện 1 năm cái chết của Osama bin Laden (ngày 2/5/2012), song các quan chức Mỹ cho biết không có lý do để nói rằng nó dự định được sử dụng để đánh dấu ngày này. Một cuộc tấn công cũng chưa bao giờ được phát động và không có chiếc máy bay nào gặp nguy.

Trụ sở Cục Tình báo Trung ương Mỹ
“Điều rõ ràng từ sự việc này là đất nước ta phải tiếp tục cảnh giác trước những kẻ tìm cách tấn công. Và chúng ta sẽ phải làm mọi thứ cần thiết để giữ an toàn cho người Mỹ”, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Penetta nói với các phóng viên hôm 7/5.
Một quan chức thi hành pháp luật Mỹ nói hiện không rõ có thêm nhiều quả bom như thế hiện hữu song chưa bị thu giữ hay không. “Nếu chúng chế tạo được một, chúng rõ ràng sẽ chế tạo thêm nhiều”, người này nói.
Hiện không rõ ai là tác giả của quả bom, song nó có một số tính năng như quả bom được giấu trong quần lót của kẻ âm mưu đánh bom tự sát Umar Farouk Abdulmutallab.
Tên này bị bắt sau khi không thể kích nổ hoàn toàn thiết bị nổ trên một chuyến bay đến Detroit vào ngày Giáng sinh năm 2009.
Một quan chức tình báo Mỹ nói thiết bị mới nhất có những đặc trưng của “quả bom quần lót” năm 2009, dù có ngòi nổ tinh vi hơn.
Thiết bị này bao gồm chất nổ công nghiệp có sức công phá mạnh và không sử dụng kim loại, giúp quả bom có thể lọt qua hệ thống kiểm soát an ninh tại sân bay, theo AP.
“Quả bom quần lót” của Abdulmutallab vốn không bị phát hiện trong quá trình kiểm tra tại các sân bay ở Lagos (Nigeria) và Amsterdam (Hà Lan) trước khi hắn đáp chuyến bay đến Detroit. Trên chuyến bay, quả bom không được kích nổ hoàn toàn và các hành khách đã phải dập lửa trên người thủ phạm, kẻ sau đó đã bị tuyên án chung thân.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Cựu Viện trưởng Viện Y dược học dân tộc TP.HCM khai về việc nhận tiền
Điều chỉnh lương hưu và lương cơ sở trong tháng 3/2026
Đi từng làng, gõ từng nhà kêu gọi nhân dân tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng
Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng trong dịp Tết Nguyên Đán
-
“Tổng tài” gây rối trật tự tại quán cà phê ở Hà Nội nhận mức án 24 tháng tù
-
Thu giữ gần 60 tấn lòng lợn đổi màu, bốc mùi hôi thối ở Hà Nội
-
Bộ Y tế yêu cầu sẵn sàng ứng phó sự cố lây truyền bệnh của virus Nipah qua thực phẩm
-
Bộ Y tế yêu cầu cách ly nghiêm ngặt các trường hợp nghi ngờ mắc virus Nipah
-
Công an Thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide
-
Dự kiến thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam ngay sau Tết Nguyên đán
-
Từ cuối tháng 6/2026, xe máy trên toàn quốc bắt buộc kiểm tra khí thải
-
Thuê bao di động phải xác thực sinh trắc học và VNeID