Nga bày tỏ lo lắng trước việc gia tăng hoạt động quân sự “chưa từng có” của Mỹ và NATO gần biên giới Nga trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Ukraine.
|
Mỹ và NATO gần đây tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu |
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu lên án những hành động “khiêu khích” của Mỹ và NATO.
Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Chuck Hagel ngày 26/4, ông Shoigu cho biết hoạt động quân sự của Mỹ và NATO ở Đông Âu đi kèm theo là những phát ngôn “khiêu khích” rằng phải “kiềm chế” Nga. Đáp lời, ông Hagel cảnh báo sự hung hăng của Nga sẽ dẫn đến việc nước này sẽ chịu thêm nhiều áp lực ngoại giao và kinh tế.
Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội của họ đã trở về “vị trí thường trực” sau khi tập trận ở biên giới Ukraine. Tuy nhiên, ông Shoigu không nói rõ là số lượng binh lính Nga được triển khai đến khu vực này - được cho là khoảng 40.000 người - có giảm xuống hay không.
Trong khi đó, Mỹ đã điều động 600 quân tới Ba Lan và các nước Baltic. Washington cho biết họ đã triển khai thêm binh lính để trấn an các đồng minh NATO. Ngoài ra, Anh và Pháp đã triển khai 8 máy bay chiến đấu tới Lithuania và Ba Lan để tăng cường năng lực phòng không của NATO ở khu vực Baltic.
Cùng ngày 28/4, Liên hiệp châu Âu (EU) áp đặt các biện pháp đóng băng tài sản và cấm thị thực đối với 15 quan chức Nga và Ukraine trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.
Như vậy, động thái trên nâng tổng số người bị EU áp đặt trừng phạt lên 48 người, mà phía EU gọi là góp phần làm tổn hại sự toàn vẹn lãnh thổ của Kiev. Trong số các nhân vật bị trừng phạt lần này có Phó Thủ tướng Dmitry Kozak, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov, Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo quốc phòng Nga (GRU) Igor Sergun.
Các nhà ngoại giao EU cho biết danh sách sẽ không bao gồm người đứng đầu các tập đoàn năng lượng của Nga như Giám đốc điều hành công ty dầu Rosnef Igor Sechin, người có mặt trong danh sách trừng phạt của Mỹ ngày 28/4.
Quyết định của EU diễn ra không lâu sau tuyên bố của Nhà Trắng rằng Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 7 quan chức và 17 công ty Nga có liên quan tới Tổng thống Nga Vladimir Putin. Đến nay, EU chỉ mới áp đặt các lệnh trừng phạt lên các cá nhân, chứ không phải các công ty Nga. Các nhà ngoại giao nói rằng các đại sứ EU nhóm họp hôm 28/4, thảo luận sự cần thiết nhằm mở rộng cơ sở pháp lý để cho phép khối áp đặt các lệnh trừng phạt lên các công ty Nga.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026