Mỹ và các nước đồng minh trong khối NATO có khoảng 1.000 tên lửa có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa của Nga, RIA Novosti dẫn lời phó thủ tướng phụ trách quốc phòng Nga cho biết hôm nay 20.1
|
|
|
"Cùng với các đồng minh, những quốc gia mà Mỹ giờ đã thuyết phục mua các chiến hạm có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis, thì tổng tiềm lực có thể ước tính vào khoảng 1.000 tên lửa đánh chặn", Phó thủ tướng Dmitry Rogozin, người được Tổng thống Nga giao nhiệm vụ đại diện đàm phán với NATO, nói với đài phát thanh Ekho Moskvy.

Tên lửa đánh chặn của Mỹ gây lo ngại cho Nga - Ảnh: navaltoday
Theo ông Rogozin, con số này hiện đã tiếp cận giới hạn trong thỏa thuận của Hiệp ước Cắt giảm vũ khí chiến lược mà Nga và Mỹ ký kết gần đây.
Phó thủ tướng Nga nói các tên lửa đánh chặn của Mỹ có thể khống chế hầu hết lãnh thổ Nga ở châu Âu đến dãy núi Ural. Chúng có khả năng tấn công không chỉ các loại tên lửa tầm trung và tầm ngắn của "những quốc gia hiếu chiến" mà còn có thể nhắm vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa của quân đội Nga.
Được biết, việc Mỹ và NATO triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tại châu Âu đã liên tục gây nên mối căng thẳng với Nga.
Trong khi NATO và Mỹ luôn khẳng định việc triển khai này là để bảo vệ các thành viên của NATO trước những mối đe dọa tên lửa từ CHDCND Triều Tiên và Iran, thì Nga lo ngại nó đe dọa an ninh của nước này, với mục tiêu có thể nhằm vào lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga.
Hôm 18.1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng tuyên bố "thời gian đang cạn kiệt" trong các cuộc đàm phán nhằm hạ nhiệt căng thẳng trên, để tránh một cuộc đối đầu mới kiểu như Chiến tranh lạnh.
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà