Trước phản đối của Việt Nam về việc Trung Quốc bắn vào một tàu cá của Việt Nam ở vùng biển Hoàng Sa, ngày 26/3, Bộ ngoại giao Mỹ đã chính thức lên tiếng.
|
Ngày 24/3, tàu QNg 96382 do Bùi Văn Phải làm chủ tàu và Phạm Quang Thạnh làm thuyền trưởng đã cập cảng Sa Kỳ (Bình Châu – Quảng Ngãi) để sửa chữa tàu sau khi bị tàu Trung Quốc bắn cháy cabin gây thiệt hại nặng |
Bộ ngoại giao Mỹ bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và cho biết đang tìm hiểu sự việc. Đồng thời Bộ ngoại giao Mỹ cũng nhấn mạnh Mỹ kiên quyết phản đối các bên sử dụng biện pháp đe dọa hoặc dùng vũ lực để tuyên bố về lập trường chủ quyền của mình ở những vùng lãnh thổ còn đang gây tranh cãi.
Ngày 25/3, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, trong quá trình đánh bắt cá gần quần đảo Hoàng Sa, một tàu đánh cá của ngư dân Việt Nam đã bị tàu Trung Quốc truy đuổi và nổ súng, khiến tàu bốc cháy. Chính phủ Việt Nam đã gửi công hàm phản đối Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, đồng thời công bố ảnh tàu đánh cá bị bắn cháy trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 26/3. Bộ ngoại giao Mỹ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến sự kiện này.

Nóc cabin tàu QNg 96382 TS của thuyền trưởng Phải bị bắn cháy đen. Ảnh: N.T.
Người phát ngôn của Bộ ngoại giao Mỹ Patrick Ventrell nói: “Mỹ bày tỏ sự quan tâm tới sự kiện tàu Trung Quốc bằn tàu đánh cá Việt Nam, khiến tàu đánh cá Việt Nam bốc cháy, với tư cách là một quốc gia ở Thái Bình Dương, lợi ích quốc gia của Mỹ nằm ở việc bảo vệ nền hòa bình, ổn định ở Biển Đông, tôn trọng luật quốc tế, luật thương mại hợp pháp, tàu bè tự do đi lại và thông suốt”.

Trước kháng nghị gay gắt của Việt Nam, Bộ ngoại giao Trung Quốc ngang ngược và trắng trợn đáp trả rằng, hành động mà Trung Quốc thực hiện là cần thiết và chính đáng, và nói lúc đó cũng không tạo ra bất kỳ tổn hại gì cho tàu đánh cá Việt Nam. Trước vấn đề này, Mỹ cho biết đang tìm hiểu đầu đuôi sự việc từ cả hai phía Trung Quốc và Việt Nam.
Ông Patrick Ventrell tuyên bố: “Những sự kiện như thế này càng làm nổi bật đề nghị chúng tôi đã từng đặt ra, cần có một chuẩn tắc hành vi, để những sự kiện tương tự có thể giải quyết thông qua một phương thức minh bạch, rõ ràng, theo luật pháp quốc tế, nhưng cho đến thời điểm hiện nay, chúng tôi vẫn đang tìm kiếm nhiều thông tin hơn”.
Ông Patrick Ventrell cũng nhắc lại lập trường của Mỹ, nhấn mạnh kiên quyết phản đối các bên sử dụng biện pháp đe dọa hoặc dùng vũ lực để tuyên bố quyền sở hữu các vùng lãnh thổ còn đang gây tranh cãi.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to