Một tòa án Mỹ vừa cấp phép cho kẻ giết người hàng loạt Charles Manson (80 tuổi) kết hôn với một phụ nữ 26 tuổi đang thăm nom tù nhân này trong thời gian vừa qua.
|
Một tòa án Mỹ cấp phép cho kẻ giết người hàng loạt Charles Manson kết hôn |
Hãng tin AP cho biết chính phủ Mỹ đã cấp giấy phép cho phép kết hôn cho tù nhân chung thân Manson và bà Afton Elaine Burton. Giấy phép này có hiệu lực trong vòng 90 ngày.
Bà Burton, theo AFP, đã nghe theo “triết lý” về sự trả thù chủng tộc của ông Manson từ khi còn là thiếu nữ.
Sau đó, bà Burton đã dọn nhà đến Corcoran, bang California 9 năm trước để ở gần trại giam của ông Manson nhằm gần gũi hơn với Manson và tiện cho việc thăm nom.
Trả lời báo giới, bà Burton cho biết 2 người sẽ kết hôn vào tháng 12 tới. “Mọi người đều biết đó là sự thật… Điều đó đang xảy ra… Tôi yêu ông ấy”, bà Burton chia sẻ với truyền thông Mỹ.
Theo BBC, tù nhân Manson lãnh án tù chung thân vì đã giết 7 người và một thai nhi tại Los Angeles hồi năm 1969. Trong số các nạn nhân của Manson có nữ diễn viên đang mang thai Sharon Tate - vợ của đạo diễn lừng danh Roman Polanski.
Ông Manson giết 7 người này trong một nỗ lực nhằm bắt đầu một cuộc chiến tranh chủng tộc do giáo phái của ông khởi xướng. Giáo phái này rao giảng rằng người da đen sắp đứng dậy và giết chết người da trắng. Do đó Manson dẫn đầu một cuộc thảm sát hàng loạt với hy vọng gây ra chiến tranh giữa các nhóm chủng tộc ở Mỹ
Năm 1969, Manson cùng 3 bị cáo nữ khác tham gia vụ giết người hàng loạt trên bị kết án tử hình. Tuy nhiên bang California đã tạm cấm hình thức xử phạt tử hình năm 1972 và Manson chịu án chung thân từ đó đến nay.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách