Hôm nay các tỉnh miền Bắc có mưa dông trên diện rộng, trời nhiều mây, nhiệt độ trung bình từ 31-34 độ C.
|
|
|
Ngày hôm qua (11/06), nắng nóng gay gắt tiếp tục xảy ra ở các tỉnh miền Trung với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 – 39 độ, một số nơi trên 40 độ như: Quỳ Hợp (Nghệ An) 41.5 độ, Con Cuông (Nghệ An) 40.6 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41.2 độ, Hương Sơn (Hà Tĩnh) 41.0 độ, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 40.8 độ, Đông Hà (Quảng Trị) 41.1 độ,…
Ngày hôm nay (12/06), ở các tỉnh Trung Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 – 38 độ, có nơi trên 39 độ.
Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén nên ở Bắc Bộ đêm nay và sáng sớm mai (12/06) có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội có mưa dông (Ảnh minh họa)
Ngày 13, các tỉnh miền Bắc nắng nóng xảy ra chủ yếu ở khu vực đồng bằng và trung du với mức nhiệt 35-36 độ. Ngày 12 và ngày 14, ngày 15, Bắc Bộ không có nắng nóng, nhiệt độ khu vực chỉ phổ biến từ 31-34 độ. Sau đó, từ ngày 16 đến ngày 21, nắng nóng lại xảy ra ở Bắc Bộ với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 34-37 độ.
Khu vực Trung Bộ, từ ngày 12 đến ngày 16, nắng nóng suy giảm nhẹ, mức nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ. Sau đó, nắng nóng lại gia tăng trên diện rộng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36- 39 độ, vùng núi có nơi 39 độ.
Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới, nhiệt độ cao nhất ngày chỉ dao động trong khoảng từ 31 – 34 độ.
Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.
Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng có mưa rào và dông rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33oC.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía nam ngày nắng nóng. Gió tây nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35, phía nam 35 - 38 độ, có nơi trên 38 oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ 35 - 38 độ, có nơi trên 38oC.
Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 – 24oC. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34oC.
Các tỉnh Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35oC.
Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông đến đông nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?