Đau đớn vì bị vợ cắm sừng trong thời gian mình ở tủ, Long đã biến đứa con gái vẫn gọi mình là cha thành nô lệ tình dục.
![]() |
|
Bị cáo Long (người bị còng tay, đi trước) bị tuyên án 18 năm tù
vì cưỡng bức con riêng của vợ.
Chồng đi tù, vợ ngoại tình
Vốn có tình cảm và chơi với nhau từ nhỏ, nên lớn lên, Trần Thành Long (SN 1972) và Nguyễn Thị Thanh Vân (SN 1970) đã kết tóc xe duyên nên nghĩa vợ chồng.
Năm 1996, vợ chồng Thanh sinh được cô con gái khỏe mạnh xinh xắn. Một năm sau đó Thanh phạm tội giết người rồi bỏ trốn khắp nơi khiến vợ con nheo nhóc bơ vơ. Sau nhiều năm bỏ trốn, năm 2000, Thanh bị bắt, bị kết án 10 năm tù giam.
Bao năm sống trong cảnh đợi chờ vò võ, thiếu hơi ấm người đàn ông, chị Vân đã xiêu lòng trước những lời tán tỉnh ngọt ngào của một người đàn ông. Tuy nhiên, khi biết cô mang bầu, người đó đã cao chạy xa bay khiến cô rơi vào tuyệt vọng. Năm 2002, cô sinh được một bé gái đặt tên là Linh.
Sau gần 6 nằm ngồi tù, năm 2005, Long được ân xá tha tù trước thời hạn. Về lại gia đình, Long vô cùng buồn bã khi thấy vợ mình đã phản bội để có một đứa con với người khác.
Làng trên xóm dưới đồn thổi càng khiến cho Long thêm giận dữ hơn. Nhưng rồi vì nghĩ tới cái nghĩa vợ chồng nên Long bỏ qua mọi thứ, chấp nhận cuộc sống hiện tại để xây dựng một tương lại tươi sáng hơn.
Dù cố quên đi quá khứ của vợ trong thời gian mình đi tù, nhưng mỗi khi “cơm không lành, canh không ngọt”, là Long lại đem chuyện vợ ngoại tình ra để báng bổ nhiếc mắng khiến Vân rất buồn.
Năm 2009, vợ chồng sinh thêm một cậu con trai, kinh tế khó khăn hơn kéo theo hạnh phúc gia đình ngày càng chao đảo.
Đứa con gái – kết quả cuộc ngoại tình của vợ - như cái gai trong mắt Long. Gã đàn ông đe hèn đã nghĩ ra chiêu trả thù vợ một cách quái ác.
Hành động đê tiện
Một ngày cuối tháng 10/2011, trong khi vợ đi vắng, Long ở nhà rửa chén thì thấy cháu Linh đang tắm. Đối tượng nảy sinh ý định đồi bại nên mở cửa bước vào tự cởi quần áo mình ra và giao cấu với cháu Linh.
Xong việc, thủ phạm dọa cháu “không được nói với ai chuyện này, nếu không nghe lời sẽ bị đánh”.
Thủ phạm gây án hết lần này đến lượt khác. Đến khoảng 9h30 ngày 8/11/2011, Long đi từ ngoài vườn vào nhà, thấy cháu Linh đang nằm võng ru em ngủ. Nảy sinh ý định đồi bại, Long kêu cháu Linh vào buồng cởi quần áo. Lần này nạn nhân không cởi, do đó thủ phạm dùng vũ lực bế thốc cháu lên giường. Khi thủ phạm vừa gây án xong, đang mặc quần áo thì chị Vân bất ngờ đi làm về.
Thấy đứa con trai nằm trên võng một mình, không thấy Linh đâu, chị Vân cất tiếng gọi.
Nhận ra điều bất thường, chị đi vào nhà, thấy Long đi từ trong buồng đi ra, chị Vân đi vào buồng xem tình hình thì Long ngăn lại. Chị gọi con gái một lúc, thấy cháu Linh vừa chạy ra vừa kéo quần.
Người mẹ giật mình hỏi “ba làm gì con?”. Lúc đầu cháu Linh nói ba không làm gì, nhưng do bị hỏi nhiều lần nên cháu khai sự thật “bị ba làm chuyện người lớn nhiều lần”.
Trấn tính sau cơn hoảng loạn đớn đau, chị Vân đã mang cháu Linh tới công an trình báo sự vụ.
Sau gần 3 năm bỏ trốn, cuối tháng 3/2014, Long bị bắt theo lệnh truy nã. Với hành vi đó, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên phạt Long 18 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em.
Lấy lý do mình thành khẩn khai báo, học vấn thấp, hoàn cản khó khăn nên Long đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Mẹ bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
Tuy nhiên trong phiên tòa mở một ngày cuối tháng 3/2015 vừa qua, HĐXX cấp phúc thẩm TANDTC tại TP.HCM đã không chấp nhận yêu cầu này, tuyên y án sơ thẩm.
(Tên bị hại đã được thay đổi)
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Đưa tin sai sự thật về việc sáp nhập tỉnh thành trên mạng xã hội bị xử phạt nặng thế nào?
-
Nhận tiền chuyển khoản nhầm, người dân không nên lập tức trả lại nếu chưa làm điều này
-
Danh sách các đầu số điện thoại lừa đảo, người dân tuyệt đối không nghe hoặc gọi lại để tránh bị hại
-
Từ nay, xây nhà trên đất nông nghiệp mà không muốn bị phạt thì chỉ cần có đủ 2 điều kiện này




-
Chính thức chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2025
-
Mỹ công bố vắc-xin chống lại 4 loại ung thư
-
Sáp nhập tỉnh thành, điểm ưu tiên khu vực của thí sinh thi THPT và xét tuyển đại học được tính thế nào?
-
Quy định mới từ 1/7/2025, thay đổi bổ sung đối tượng được hưởng BHYT 100% đi khám chữa không mất bất cứ khoản nào
-
Lịch nghỉ hè 2025 của 63 tỉnh thành chính thức được công bố, học sinh cả nước rục rịch đón hè
-
Người đàn ông Việt Nam sở hữu 3 tấn vàng ròng, từng được mệnh danh là ‘trùm đồ cổ’
-
Giảm 343 cơ quan cấp tỉnh và 1.454 cơ quan cấp huyện khi thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy
-
Tin vui: Học sinh dân tộc thiểu số được hỗ trợ ăn ở gần 1,3 triệu đồng/tháng từ 1/5/2025