Man City đang đối diện hình thức kỷ luật cực nặng từ UEFA vì vi phạm luật Công bằng tài chính.
|
Man City nhận án phạt kỷ lục 49 triệu bảng |
Theo tờ Daily Mail, Man xanh sẽ phải nộp khoản phạt lên tới 49 triệu bảng (trả dần trong 3 năm), mức phạt cao nhất trong lịch sử bóng đá thế giới. Ngoài ra, đội chủ sân Etihad còn bị giới hạn số lượng cầu thủ tham dự Champions League mùa tới chỉ với 21 cầu thủ (thay vì 25 như thường lệ). Khó khăn cho Man City ở chỗ, trong 21 cầu thủ vẫn phải có tối thiểu 8 cầu thủ bản địa.
Man City sẽ có một tuần để kháng án trước khi UEFA ra quyết định cuối cùng. Tuy nhiên theo giới chuyên môn, khả năng rất cao đội bóng của HLV Manuel Pellegrini sẽ không tránh khỏi án phạt nặng nói trên. Ngoài Man City, PSG cũng sẽ phải nhận án kỷ luật tương tự từ UEFA. Đội bóng Pháp đã vi phạm luật Công bằng tài chính châu Âu trong bản hợp đồng tài trợ trị giá 165 triệu bảng với Cơ quan du lịch Qatar.
Về phía Man City, hợp đồng tài trợ 40 triệu bảng/năm với hãng hàng không Etihad chính là lý do khiến UEFA ra án phạt. Theo luật Công bằng tài chính châu Âu, các CLB có quyền ký hợp đồng tài trợ với các đơn vị có liên quan tới chủ sở hữu, nhưng với mức tiền phù hợp theo đánh giá từ UFFA. Cơ quan đầu não của bóng đá châu Âu cho rằng cả PSG và Man City đều cố tình lách luật để nhận những hợp đồng tài trợ có trị giá quá lớn.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
-
Đội tuyển Việt Nam nhận 'mưa' tiền thưởng sau chiến thắng trước Thái Lan
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai