Ngày 29/5, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án ly hôn và chia tài sản với giá trị gần 60 tỉ đồng.
|
Phiên tòa ly hôn diễn ra chiều 29/5 - Ảnh: Giang Phương |
Vụ án xảy ra giữa bà Lý Kim Chi (41 tuổi, ngụ Chợ mới, thị trấn Trảng Bàng, Tây Ninh) và ông Trần Văn Quý (42 tuổi, ngụ khu phố Lộc An, thị trấn Trảng Bàng, có đơn xin xét xử vắng mặt).
Bà Chi và ông Quý kết hôn vào năm 1992. Năm 1998, hai vợ chồng Quý, Chi ra riêng và xây nhà tại thị trấn Trảng Bàng kinh doanh tiệm vàng bạc đá quý Thới Lai.
Tháng 4/2012, hai vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và sống ly thân từ đó. Ngày 19/6/2012, bà Chi có đơn xin ly hôn gửi đến TAND huyện Trảng Bàng.
Ngày 27/6/2012, ông Quý cũng có đơn đồng thuận ly hôn và yêu cầu chia tài sản.
Tuy nhiên, do tranh chấp số tài sản quá lớn và vụ án có quá nhiều điều phức tạp nên được TAND huyện Trảng Bàng đưa lên TAND tỉnh xử lý.
HĐXX xét thấy, trong thời gian ly thân, mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng ngày càng trầm trọng không thể hàn gắn nên chấp thuận yêu cầu ly hôn của vợ chồng Quý, Chi.
Hai vợ chồng có 2 con chung là T.Q.N (21 tuổi, đang du học ở Mỹ) và T.L.M.Q (13 tuổi). Trong đó, Q. có nguyện vọng về ở với mẹ nên được tòa chấp thuận và ông Quý buộc cấp dưỡng nuôi con.
Tại phiên tòa, bà Chi trình bày đã rút ra 4,5 tỉ đồng để gửi cho N. mua nhà, xe phục vụ việc học ở Mỹ nên không tính vào tài sản chung của vợ chồng (hiện N. vẫn chưa mua nhà và xe).
Tuy nhiên, đại diện phía ông Quý cho rằng khi bà Chi rút mà không bàn bạc và số tiền được rút trong giai đoạn hai vợ chồng sống ly thân, đã có đơn xin ly hôn tại tòa án nên tài sản này vẫn là tài sản chung. Sau khi xem xét, HĐXX đưa số tiền 4,5 tỉ đồng này vào số tài sản chung của 2 vợ chồng để chia.
Về số vàng kê biên ngày 11/7/2012 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bàng, bà Chi cho rằng số lượng kê biên vàng 890 lượng 18K và 246 lượng 24k là không đúng do cán bộ thi hành án cân "mão" luôn hột, luôn thun… Tuy nhiên, qua xác minh tòa án cho rằng số lượng này là chính xác.
Sau khi khấu trừ các chi phí nghĩa vụ chung của 2 vợ chồng (chi phí nuôi con), tổng số tài sản chung còn gần 58,3 tỉ đồng. Mỗi bên đều có nguyện vọng được hưởng 60/40 số tài sản trên.
Xét thấy mỗi bên đều có đóng góp như nhau nên HĐXX quyết định chia mỗi bên 50% giá trị tài sản. Theo đó, ông Quý và bà Chi đều được chia hơn 29,12 tỉ đồng. Trong đó ông Quý được giao sử dụng 2/3 số vàng đang kê biên hiện đang được giữ tại kho bạc (bà Chi đang quản lý 1/3).
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to