Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth yêu cầu hàng loạt tướng lĩnh và đô đốc từ khắp nơi trên thế giới về căn cứ Quantico, bang Virginia, tham dự một cuộc họp hiếm hoi vào tuần tới.
|
|
|
Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell hôm 25/9 xác nhận: "Bộ trưởng Chiến tranh sẽ có buổi làm việc với các lãnh đạo quân sự cấp cao vào đầu tuần tới".

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: NBC
Đầu năm nay, Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên Bộ Quốc phòng thành Bộ Chiến tranh và bổ nhiệm Hegseth làm Bộ trưởng Chiến tranh, nhưng việc đổi tên chính thức còn chờ Quốc hội thông qua.
Lầu Năm Góc chưa công bố chi tiết nội dung chương trình, kể cả với giới quân sự lẫn truyền thông. Thông tin về cuộc họp lần đầu được The Washington Post đăng tải.
Mỹ vẫn thường có các cuộc họp định kỳ với lãnh đạo quân sự, song cuộc gặp quy mô lớn, triệu tập gấp và trực tiếp như lần này được đánh giá là cực kỳ hiếm, thậm chí chưa từng có tiền lệ.
Khi được hỏi về động thái này, Tổng thống Trump đáp ngắn gọn: "Tôi thích điều đó. Hãy để họ thân thiện với các tướng lĩnh và đô đốc từ khắp thế giới. Có gì sai đâu?".
Hegseth trước đó công bố kế hoạch cắt giảm số lượng tướng lĩnh và sĩ quan cấp cờ, tức những người có hàm từ chuẩn đô đốc của hải quân hoặc chuẩn tướng của lục quân, không quân và thủy quân lục chiến.
Một bản ghi nhớ hồi tháng 5 nêu rõ mục tiêu là giảm 20% số tướng bốn sao trong lực lượng thường trực và 20% số tướng trong lực lượng Vệ binh Quốc gia.
Trong phát biểu hồi tháng 2, Bộ trưởng Hegseth đặt câu hỏi về sự cần thiết của đội ngũ tướng lĩnh cấp cao hiện nay: "Chúng ta giành chiến thắng trong Thế chiến II chỉ với 7 tướng bốn sao. Ngày nay, con số này là 44. Tất cả họ có trực tiếp mang lại thành công trong tác chiến không? Có thể có, nhưng chúng ta cần rà soát để chắc chắn".
Giới quan sát nhận định chưa rõ cuộc họp tới có liên quan tới kế hoạch cắt giảm tướng lĩnh hay không. Một số ý kiến cho rằng Hegseth có thể nhân dịp này công bố Chiến lược Quốc phòng bốn năm một lần, dự kiến tập trung nhiều hơn vào nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Mỹ.
Chiến lược mới được cho sẽ nhấn mạnh các hoạt động tại Bộ Tư lệnh miền Nam, như các đợt không kích gần đây nhằm phá hủy tàu thuyền chở ma túy, và tại Bộ Tư lệnh miền Bắc ở khu vực biên giới tây nam.
Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chưa đạt thỏa thuận về ngân sách, đẩy chính phủ đối mặt nguy cơ đóng cửa từ ngày 1/10. Nếu kịch bản này xảy ra, binh sĩ Mỹ vẫn phải thực hiện nhiệm vụ nhưng tiền lương sẽ bị chậm chi trả.
Nguồn: https://congly.vn/ly-do-nao-khien-my-trieu-tap-hop-khan-hang-tram-tuong-linh-494175.html..
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Sức mạnh quân sự 'đáng gờm' của Nhật Bản
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai