Đây là căn bệnh xảy ra nhiều ở trẻ em, bố mẹ đặc biệt phải chú ý đến những dấu hiệu bất thường của cơn sốt.
|
Sốt Scarlet hay còn gọi là sốt ban đỏ, chủ yếu ảnh hưởng đến trẻ em trong độ tuổi từ 2-8. Tuy nhiên, người lớn ở mọi lứa tuổi cũng có thể mắc bệnh.
Nhiễm trùng rất phổ biến trong xã hội hiện nay, nó không còn là bản án tử nữa bởi nếu vệ sinh sạch sẽ hằng ngày và dùng kháng sinh sẽ có thể ngăn chặn được.
Một báo cáo vào giữa tháng 9.2018 của trang Sức khỏe cộng đồng Anh cho thấy, có 6.316 trường hợp sốt ban đỏ. Đáng lo ngại có 409 trường hợp được báo cáo vào cuối tháng 2.
Các triệu chứng của sốt ban đỏlà gì?
Sốt banđỏlà một bệnh do vi khuẩn Streptococcus pyogenes gây ra, nó được tìm thấy trên da và trong cổ họng. Thông thường, các triệu chứng biểu hiện trong tuần đầu tiên nhiễm trùng.
Các dấu hiệu đầu tiên cần chú ý là đau họng, đau đầu, nhiệt độ cao (trên 38,3C) và các tuyến bị sưng ở cổ. Vi khuẩn sau đó sẽ gây ra một vết mẩn đỏ hoặc đỏ hồng khó chịu, có thể cảm thấy giống như giấy nhám.
Lưỡi đỏ như dâu tây cũng là một trong những triệu chứng có liên quan tới nhiễm trùng, làm cho lưỡi có thêm một lớp phủ màu trắng hình thành bên trên. Ngoài lưỡi, phát ban có thể sẽ bắt đầu ở ngực hoặc dạ dày, trước khi lan rộng đến các bộ phận khác của cơ thể.
Các vết mẩn ngứa thường không xuất nhưng nó có thể khiến má chuyển sang màu đỏ. Sau 2-7 ngày, phát ban thường sẽ biến mất, nhưng lưỡi có thể bị sưng trong một thời gian sau đó.
Các triệu chứng khác cần chú ý bao gồm: buồn nôn, ớn lạnh, đau họng và đau bụng.
Nguyên nhân bị sốt ban đỏ
Nguyên nhân có thể do hít phải vi khuẩn trong không khí do người bệnh hắt hơi. Nó cũng xảy ra bằng cách chạm vào da của người bị nhiễm trùng liên cầu khuẩn, chẳng hạn như ghẻ lở…
Bệnh này dễ lây lan qua việc dùng chung khăn, bồn tắm, quần áo hoặc ga trải giường của người nhiễm bệnh.
Cách ngăn chặn
Khi một đứa trẻ bị sốt ban đỏ, bố mẹ nên ngăn ngừa bằng cách cách ly trẻ, không cho trẻ đến trường hoặc nơi có nhiều người. Điều này cần thực hiện trong ít nhất 24 tiếng đồng hồ sau khi bắt đầu điều trị. Trẻ em và người lớn nên che miệng khi hắt hơi và rửa tay thường xuyên bằng xà phòng. Bên cạnh đó cũng cần hạn chế sử dụng đồ chung với người bị nhiễm bệnh.
Cách điều trị
Trong quá khứ sốt ban đỏ có thể gây tử vong, nhưng y học ngày càng phát triển, điều này không còn nữa. Bệnh này có thể được điều trị bằng kháng sinh, làm giảm các triệu chứng trong vòng 2 tuần.
Trong thời gian này, người bệnh cần nghỉ ngơi, uống nhiều nước và paracetamol để giảm đau.
Biến chứng của bệnh này rất nguy hiểm như nhiễm trùng tai, áp xe họng, viêm phổi, viêm màng não hoặc sốt thấp khớp ...
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
- Mặc dù chuối rất tốt nhưng những người thuộc loại này nên cố gắng ăn càng ít càng tốt, đặc biệt là loại cuối cùng
- Ăn phở uống thêm trà đá cùng lúc có gây ung thư? Chuyên gia giải đáp
- Ở chợ Việt bán đầy một loại cá giá rẻ bằng 1/3 cá hồi mà chứa nhiều đạm, omega-3 và canxi không kém
- Sữa dê nguyên chất và sữa bò khác nhau thế nào? Người già nên uống sữa dê hay sữa bò?
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan
- Từ nay: Người tham gia BHYT được hưởng 1 quyền lợi đặc biệt, chưa từng có từ trước tới nay