Vừa hợp đồng thuê ô tô xong, đối tượng lập tức tự đứng tên, cho “xế hộp” vào tiệm cầm đồ và số tiền chiếm đoạt được tương ứng với một ô tô bị mất giấy tờ.
|
|
|
Đối tượng có tên đầy đủ là Nguyễn Thế Trung (SN 1971, ngụ 260 - 262, đường Minh Phụng, phường 2, quận 11, TP. HCM).
Nạn nhân là anh Lâm Văn Việt (SN 1969, ngụ ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, TP. HCM).

Chiếc xe hiệu Innova tên Trung đã thuê mướn.
Anh Việt cho biết, vào ngày 2/3, Trung có đến thuê anh Việt một xe hơi hiệu Innova, màu bạc mang BKS: 56P - 5000, với giá 22 triệu đồng/1tháng, kết thúc hợp đồng vào ngày 2/4.
“Với kinh nghiệm lâu năm làm nghề cho thuê mướn xe hơi, tôi có gắn bộ phận định vị, khi những ai thuê xe có ý đồ xấu chỉ cần chạy gần ra khỏi địa phận Việt Nam, tôi sẽ bấm tắt hệ thống và xe sẽ tự động tắt máy không chạy được”, anh Việt tiết lộ.
Anh Việt cho biết thêm, sau khi cho Trung thuê xe, anh vô cùng thắc mắc, vì theo máy định vị, xe hơi của anh đứng yên một chỗ đã hơn 20 ngày, nhưng vì còn nằm trong thời gian cho thuê nên anh không lên tiếng.

Bản hợp đồng thuê xe viết tay và đơn kêu cứu của nạn nhân Việt.
Đến khi hợp đồng đã hết thời hạn, tiền thuê và xe không được trả, nghi ngờ chuyện không ổn, lần theo máy định vị gắn trong xe, anh Việt tìm đến chiếc Innova của mình mới tá hỏa, chiếc xe trong những ngày qua nằm ở tiệm “cầm đồ”.
Qua tìm hiểu, chiếc xe hơi BKS: 56P-5000 của anh Việt được tên Trung cầm tại tiệm cầm đồ của ông D. (thuộc ấp 1, xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An) với giá 70 triệu đồng.
Anh Việt bức xúc: “Trong khi giấy tờ đăng ký, chủ quyền đứng tên xe, tất cả đều đứng tên tôi. Vậy mà tiệm cầm đồ của ông D. lại làm phiếu bằng tên Nguyễn Thế Trung, thế chấp cầm tài sản của tôi với giá 70 triệu đồng (?)”.
Theo anh Việt, anh có đến Công an huyện Đức Hòa (Long An) trình báo, nhờ giúp đỡ. Tại đây, Công an Đức Hòa yêu cầu anh Việt phải về ngay tại địa phương thông báo sự việc, có giấy xác nhận rồi lên nhận lại xe.
Đến Công an xã Tân Nhựt (huyện Bình Chánh), anh Việt trình báo sự việc nói trên. Tại đây, Phó công an xã là ông Mãi tiếp nhận hồ sơ vụ việc.

Anh Việt bên những hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc chiếc xe.
Anh Việt lo lắng: “Chiếc Innova hiện nay trị giá trên 900 triệu đồng. Thế nhưng, khi tài sản của tôi phát hiện ra tên Trung đến thuê mướn tại Bình Chánh (TP HCM), sau đó tự ý chiếm đoạt, chuyển đi cầm cố tại Long An. Nếu nhỡ tên Trung di chuyển tang vật đi nơi khác tôi không biết kêu ai..?”.
Chúng tôi đã liên hệ làm việc với Công an xã Tân Nhứt và được người trực ban cho biết, trưởng công an xã bận đi họp, đại diện tiếp PV là Thượng úy Vũ Duy Xuân.
Ông Xuân cho biết: “Chúng tôi đề nghị nạn nhân làm đơn tố cáo và sẽ chuyển lên cho chỉ huy biết, xem xét, sau đó mời nạn nhân lên giải quyết”.
Qua tìm hiểu của PV, vào ngày 20/10/2011, Trung thuê xe ô tô của anh Nguyễn Văn M. (SN 1972, ấp 4, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, TP. HCM), sau đó đem đi cầm cố lại cho một phụ nữ ở quận 7, với giá 400 triệu đồng.
Công an quận 7 đã mời Trung lên làm việc, yêu cầu hoàn trả số tiền cho nạn nhân. Nay đối tượng vẫn tiếp tục thực hiện “chiêu” cũ với nạn nhân anh Lâm Xuân Việt.
Chúng tôi sẽ thông tin tiếp vụ việc này đến bạn đọc.
Hậu “Pháo” cùng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa trong vụ án sân bay Nha Trang
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng