Nhờ hành động thông minh và kịp thời của mình, bốn em học sinh tiểu học đã góp phần cứu sống một sinh vật quý hiếm và đã nhận được lời khen ngợi từ cơ quan chức năng.
|
|
|
Sự việc xảy ra vào cuối năm 2023. Theo đó, khi đang vui chơi tại một công trình xây dựng ở Cám Châu, Giang Tây, Trung Quốc, 4 học sinh tiểu học đã tình cờ phát hiện ra một con côn trùng cỡ lớn hiếm gặp.
Trước khi phát hiện ra con bọ khổng lồ, những học sinh này đã được học về các loại côn trùng và động vật quý hiếm. Vì vậy, các em đã nhanh chóng bắt con bọ đặt vào hộp và bàn giao cho lực lượng chức năng.
Nhờ hành động thông minh và kịp thời của mình, bốn em học sinh tiểu học đã góp phần cứu sống một sinh vật quý được bảo vệ ở cấp độ quốc gia (cấp độ 2) và đã nhận được lời khen ngợi từ cơ quan chức năng.

Hóa ra, đó là một con bọ cánh cứng tay dài, được xác định là loài Cheirotonus jansoni, thuộc họ Scarabaeidae. Với kích thước ấn tượng lên tới 63mm chiều dài và 35mm chiều ngang, con bọ cánh cứng hiện lên với vẻ ngoài lấp lánh, hấp dẫn sự chú ý của những người yêu côn trùng trên khắp thế giới.
Cheirotonus jansoni có kích thước lớn, loài bọ cánh cứng này có thể đạt chiều dài lên tới 70mm. Chúng có màu sắc rực rỡ, với tấm ngực trước màu xanh cổ vịt óng ánh và cánh trên đen bóng. Phần chân trước của con đực phát triển mạnh mẽ với đốt bàn chân dài. Con cái cũng giống con đực về phần màu sắc, tuy nhiên phần chân trước của con cái thường ngắn hơn.

Cẳng tay (bàn chân trước) của con đực có 2 mấu răng, mép giữa có nhiều mấu lồi phát triển; có 2 vạch màu vàng ở gốc cánh cứng, một số cá thể ở giao điểm của cánh cứng. Có các vạch màu vàng ở mép và mép bên, và một số cá thể ở Việt Nam có các vạch màu vàng phát triển.
Điều đáng nói là, loài bọ này từng được cho là đã tuyệt chủng từ năm 1982. Hiện nay trên thế giới chỉ còn số ít các cá thể được phát hiện tại Việt Nam và Myanmar.

Loài côn trùng này ăn gỗ mục và đóng vai trò là loài phân hủy có giá trị sinh thái đáng kể. Bọ cánh cứng tay dài Cheirotonus jansoni được liệt kê là loài nguy cấp (EN) trong Sách đỏ IUCN về các loài bị đe dọa.
Đặc biệt, tại Trung Quốc, loài côn trùng này có thể nói là rất hiếm, thậm chí còn hiếm hơn cả gấu trúc. Loài Cheirotonus jansoni có giá trị cao đến mức người ta sẵn lòng chi trả tới 1 triệu NDT (hơn 3 tỷ đồng) để sở hữu. Ở Nhật Bản và một số nước Đông Nam Á, nhiều người còn nuôi chúng như thú cưng.
Trong những năm gần đây, quần thể bọ cánh cứng Cheirotonus jansoni đã phục hồi đáng kể và có nhiều báo cáo về sự xuất hiện của loài này ở nhiều nơi, chẳng hạn như Quý Châu.
Sự xuất hiện trở lại của loài côn trùng này không chỉ là một hiện tượng sinh học đặc biệt mà còn mở ra cơ hội cho việc bảo tồn và nghiên cứu về đa dạng sinh học.
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến chống Iran sẽ kéo dài chừng nào còn cần thiết
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7: 2 phương án, cao nhất 8%
Dựng “sàn chứng khoán ảo” lừa nhà đầu tư, “Mr Pips” và đồng phạm bị đề nghị truy tố
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?