Thông tin được đăng tải trên tờ Pravda (Nga) số ra gần đây cho hay, hàng trăm xác chết của những người lính vệ binh quốc gia bị phát hiện không có nội tạng.
hông tin các binh sĩ Ukraina tử nạn bị bán nội tạng đang khiến nhiều người hoang mang |
Thông tin được đăng tải trên tờ Pravda (Nga) số ra gần đây cho hay, hàng trăm xác chết của những người lính vệ binh quốc gia bị phát hiện không có nội tạng. Có ý kiến cho rằng, nội tạng của những người lính đã bị bán để “cứu” ngân sách nhà nước đang trống rỗng nhưng cũng có ý kiến nhận định, đó chỉ là một chiến lược truyền thông nói xấu chính quyền Ukraina.
Hàng trăm xác chết bị phát hiện không có nội tạng
Thông tin xuất hiện trên các mạng xã hội cho biết, lực lượng dân quân ở Slavyansk trong hoạt động trinh sát ban đêm đã tìm thấy hàng trăm xác chết của những người lính vệ binh quốc gia. Điều ngạc nhiên là tử thi của những người lính đã bị đụng dao kéo, dạ dày và các cơ quan nội tạng khác đã bị lấy đi.
Ngoài ra, người dân sống ở các vùng lãnh thổ gặp khó khăn cũng khẳng định đã nhìn thấy xe cứu thương được trang bị khá hiện đại, xe tải bọc thép và nhiều loại xe y tế chuyên dụng khác xuất hiện gần bệnh viện của quân đội Ukraina. Nhân viên của sân bay quốc tế, ví dụ như ở Boryspil nói rằng, có rất nhiều máy bay loại nhỏ, vận chuyển tủ lạnh đặc biệt được sử dụng để vận chuyển các bộ phận của con người đã xuất hiện.
Bán nội tạng để tiết kiệm chi phí y tế và làm giàu ngân sách quốc gia?
Trước thông tin gây “sốc” trên, nhiều người nghi ngờ rằng, chính quyền Ukraina buộc phải sử dụng nội tạng của những binh lính chết trận để phục vụ y học, tiết kiệm chi phí y tế cho những quân nhân bị thương khác. Hiện nay, hiến pháp Ukraina không quy định bảo đảm điều trị y tế miễn phí tại các bệnh viện. Bệnh nhân và gia đình phải trả tiền cho tất cả mọi thứ. Với hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngay cả quốc gia có mức thuế về y tế cao ngất ngưởng như Mỹ, những quân nhân trong lực lượng vũ trang đều được điều trị y tế miễn phí.
Tuy nhiên, với Ukraina thì không. Chính quyền Ukraina hiện nay không đủ tiền để trang bị đồng phục cho quân nhân, thực phẩm, thiết bị quốc phòng hay y tế. Những binh lính bị thương được đưa đến bệnh viện thuộc khu vực Kharkiv và Dnepropetrovsk – những nơi mà ngân sách y tế trống rỗng.
Cũng rất có thể, nội tạng của những binh lính đã được bán ra nước ngoài cho những bệnh nhân giàu có. Ước tính, ở nước ngoài, một ca phẫu thuật cấy ghép gan có giá 50 nghìn USD, ghép tim giá 250 nghìn USD trong khi chi phí để mua nội tạng ở Ukraine chỉ vào khoảng 2-3 nghìn USD. Tại các phòng khám ở Châu Âu và Mỹ, bệnh nhân xếp hàng dài để chờ đợi được ghép gan, thận… Về mặt pháp lý, bệnh viện có thể sử dụng nội tạng của các nạn nhân chết não để cấy ghép cho bệnh nhân có nhu cầu. Tuy nhiên, nguồn cung cấp này rất ít và không đủ để cung cấp cho nguồn cầu quá lớn.
Chính vì vậy, đây là điều kiện để “thị trường đen buôn bán nội tạng” phát triển. Những người liên quan trong “ngành” kinh doanh này có thể thực hiện một trong hai cách. Thứ nhất, họ tìm kiếm tình nguyện viên - những người cam kết sẽ bán nội tạng của chính mình để nhận một số tiền nhất định. Số tiền này, tất nhiên là nhỏ hơn nhiều so với số tiền mà những nhóm tội phạm sẽ nhận được từ người mua. Cách thứ hai là lấy nội tạng “miễn phí” từ nạn nhân của các cuộc xung đột vũ trang, bắt cóc…
Chiến lược truyền thông nhằm “phỉ báng” chính quyền Ukraina?
Có ý kiến cho rằng, thông tin trên là một phần trong chiến lược truyền thông nhằm “phỉ báng” chính quyền Ukraina. Tuy nhiên, nhiều ý kiến khẳng định, tình trạng ngân khố trống rỗng là một thực tế mà chính quyền Ukraina không thể “chối cãi”. Ukraina hầu như không có tài nguyên gì đáng kể. Sản xuất công nghiệp đã giảm 20%, chính phủ không còn khả năng để thanh toán tiền lương và lương hưu. IMF đã lên tiếng cho Chính quyền Ukraina vay tiền với một số điều kiện hợp lý nhưng quốc gia này thậm chí không đủ tiền để trả nguồn khí đốt mà Nga cung cấp.
Trước đây đã có một số vụ buôn bán nội tạng người bị phanh phui ở khu vực này. Vào năm 1998, bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Lviv, Bogdan Fedak bị kết tội buôn bán nội tạng trẻ em cho các nước phương Tây. Một vài năm trước, bác sĩ của Viện phẫu thuật Shalimov cũng phải hầu tòa. Các bác sĩ phẫu thuật này đi du lịch đến Azerbaijan (nơi các hoạt động cấy ghép "thương mại" được phép) để tiến hành phẫu thuật cho người dân đến từ Ukraina và Moldova.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
- Thành phố kỳ lạ: Suốt 600 năm không một giọt mưa nhưng chẳng bao giờ khô hạn, cây cối vẫn luôn tươi tốt
- Các nhà khoa học phát hiện nhiều loài mắc cùng một 'căn bệnh' trước khi tuyệt chủng
- Tử Cấm Thành rộng lớn xa hoa, vì sao không có nổi một nhà vệ sinh? Đọc xong mới thấy người xưa thông minh thế nào!
- Bí ẩn thủy quái Hồ Nam thập niên 1950: Sau khi bắt được sinh vật dưới nước, 'thảm họa' kéo theo khiến nhiều người phải suy ngẫm
- Cách thoát hiểm khi cháy nhà trọ, nhà đất
- Sắp có công viên nằm ven sông lớn nhất Hà Nội thuộc địa bàn 4 quận
- Hồ Ngọc Hà bên Thư Kỳ và Mai Davika qua camera thường, nhan sắc liệu có lép vế?
- Những bất thường của Đức Tiến trước khi qua đời được bạn thân hé lộ
- Phương Oanh đã xuất viện về nhà hậu sinh đôi, bật khóc trước món quà của Shark Bình
- Những ai được hoàn trả tiền BHYT trong năm 2024? Không biết thiệt đủ đường
- Nắm bắt những dự án khủng của huyện sắp lên quận tại Hà Nội: Lớn nhất là khoản đầu tư 35.000 tỷ của Vinhomes
- Cuộc sống và nhan sắc hiện tại của Á hậu Việt lấy chồng đại gia hơn 27 tuổi, khối tài sản lên đến gần 150 tỷ đồng