Nguyên nhân là vì anh chàng rục rịch trở lại làng giải trí khi vẫn còn vài ngày phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.
|
|
|
Ngày 16/2, Lee Jun Ki mới chính thức rời quân đội. Tuy nhiên, ngày 10/2 vừa qua, tranh thủ kỳ nghỉ, anh chàng ca sĩ điển trai xứ Hàn đã thu âm một ca khúc mà theo lời công ty quản lý, đó là món quà dành cho người hâm mộ trong buổi họp fan tại Nhật sắp tới.

Lee Jun Ki gặp rắc rối ngay trước ngày xuất ngũ.
Một quan chức quốc phòng cho biết: "Ngay cả trong kỳ nghỉ, việc thực hiện bất kỳ hoạt động thương mại nào trong thời gian tại ngũ cũng có thể gặp rắc rối với cả luật pháp và vấn đề đạo đức. Hơn nữa, vì Lee Jun Ki là thành viên của cơ quan truyền thông quốc phòng. Cậu ấy đã tỏ ra vô trách nhiệm khi hành động mà không nghĩ đến vai trò là người quảng bá hình ảnh của bộ".
Ngoài ra, trong tháng 1, công ty quản lý của Lee Jun Ki đã bán hết số vé chuẩn bị cho buổi họp fan đầu tiên của anh sau khi xuất ngũ. Điều này cũng có thể khiến Lee Jun Ki bị coi là hoạt động thương mại.
"Vì công ty quản lý sử dụng tên Lee Jun Ki để bán vé nên chúng tôi sẽ phải điều tra xem việc này có phạm luật hay không" - quan chức Bộ quốc phòng Hàn Quốc phát biểu.
Năm ngoái, Lee Jun Ki cũng từng bị điều tra. Chàng ca sĩ điển trai xứ Hàn bị buộc tội 3 lần cố tình trì hoãn việc nhập ngũ bằng cách đăng ký theo học các lớp không liên quan tới nghề nghiệp.
Dù chưa kết thúc nghĩa vụ quân sự nhưng những kế hoạch trở lại của Lee Jun Ki đã được lên rất chi tiết. Tháng 3, anh sẽ phát hành đĩa đơn có tên Deucer. Ngoài ra, cũng trong tháng sau, Lee Jun Ki sẽ có ba buổi họp fan tại ba thành phố của Nhật.
Vi phạm Bộ Quy tắc ứng xử, người nổi tiếng sẽ bị đưa vào danh sách 'đen'
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
-
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
-
Vệ sĩ của Mỹ Tâm hé lộ quy tắc làm việc: Chỉ đưa đến cửa phòng khách sạn
-
Gia cảnh Tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025: Bố là thợ hồ, mẹ bán vé số 20 năm
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách