Lần đầu hé lộ những hình ảnh từ camera an ninh vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong
Thứ sáu, 03/01/2020 13:54

Công an nhận định việc trích xuất, kiểm tra camera tại trường Gateway đều không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung.

Theo cáo trạng ra ngày 26/12, khoảng 6h ngày 6/8, tài xế Doãn Quý Phiến (SN 1966) điều khiển ôtô đón bà Nguyễn Bích Quy (1964) đi đón 13 học sinh đến trường Gateway, trong đó có bé L.H.L. (6 tuổi, học sinh lớp 1 Tokyo, trường Gateway) trú tại chung cư Trung Yên Plaza, quận Cầu Giấy. 7h22 cùng ngày, ông Phiến lái xe chở học sinh đến cổng phụ của trường.

Khi đến cổng trường, bà Quy đưa 2 bé gái sinh đôi xuống trước. Sau đó, bà đã cẩu thả không kiểm tra xe mà đóng cửa rồi đi vào trường, dẫn đến việc L. bị bỏ quên trên ôtô.

Chiều cùng ngày, tài xế Phiến đến bãi đỗ để lái xe trở lại trường đón học sinh. Trước khi khởi hành, ông Phiến cũng không kiểm tra trong xe mà chỉ ngồi vào cabin để lái.

Khi đến nơi, bà Quy mở cửa thì phát hiện bé L. nằm ngửa dưới sàn, phía sau ghế lái. Cháu bé được đưa đến Bệnh viện E nhưng bác sĩ chẩn đoán nạn nhân đã ngừng tuần hoàn ngoại viện.

Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự- bộ Công an giám định hình ảnh tại trường Gateway. Thu thập 65 tập tin video, 52 tập tin hình ảnh.

Lần đầu hé lộ những hình ảnh từ camera an ninh vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong

Trường Gateway, nơi xảy ra vụ bé trai 6 tuổi tử vong trên xe. 

Cụ thể, lúc 7h22 ngày 6/8/2019, tại camera 6 cổng số 5 trường Gateway ghi lại hình ảnh xe ô tô nhãn hiệu Ford Transit màu xám có lo go trường Gateway dừng trước cổng phụ của trường.

Lúc này, một người đàn bà (xác nhận hình ảnh người phụ nữ là bà Nguyễn Bích Quy) xuống xe ô tô và bế theo một cháu bé trên người rồi kéo cửa ngang đóng lại. Qua hình ảnh các cháu xuống xe ô tô và đi vào trong cổng trường thấy 10 cháu nữ, 2 cháu nam và 1 phụ nữ đi cùng.

Sau khi đóng cửa xe, ô tô di chuyển theo hướng ra đường Cầu Giấy .

Đến 16h12 cùng ngày, bà Quy mặc áo trắng, quần sẫm đeo túi xách màu nâu dẫn theo 9 cháu, trong đó có 2 nam và 7 nữ. Cùng thời điểm này, camera 22 ghi lại hình ảnh ô tô nhãn hiệu Ford Transit màu xám, logo của trường Gateway đến dừng trước cổng chính của trường.

Thời điểm 16h13, cửa xe mở và một số cháu đứng trước cửa. Hai phút sau, có một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ xanh, quần bò bế một cháu bé (chân của cháu bé duỗi thẳng) đi vào cổng chính rồi đi vào sảnh tòa nhà C (xác nhận hình ảnh người đàn ông là anh Lưu Thành Chung- nhân viên bảo trì của trường).

Lần đầu hé lộ những hình ảnh từ camera an ninh vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong - 1

Anh Lưu Thành Chung bế nạn nhân vào phòng y tế. Ảnh cắt từ camera an ninh

Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy sau đó đã ra quyết định trưng cầu giám định, trưng cầu Viện khoa học hình sự, bộ Công an giám định hình ảnh thu tại trường Gateway. Kết quả: Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung.

Qua giám định tử thi, Viện khoa học hình sự- bộ Công an kết luận: cháu L. tử vong vì suy hô hấp tuần hoàn do sốc nhiệt trong không gian giới hạn, loại trừ nguyên nhân tử vong do tác động ngoại lực.

Liên quan tới vụ việc, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) dự kiến sẽ tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án vào ngày 14/1/2020.

Trong đó, 2 bị cáo gồm Doãn Quý Phiến và Nguyễn Bích Quy cùng bị truy tố về tội Vô ý làm chết người, theo Khoản 1 Điều 128 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị Thủy (giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo) bị truy tố tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại Khoản 1 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

 
Nguoiduatin.vn

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/lan-dau-he-lo-nhung-hinh-anh-tu-camera-an-ninh-vu-be-trai-6-tuoi.. Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/docbaovn/lan-dau-he-lo-nhung-hinh-anh-tu-camera-an-ninh-vu-be-trai-6-tuoi-truong-gateway-tu-vong-tintuc661190

Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu

Tag: Học sinh trường Gateway tử vong , Nguyễn Bích Quy , tin pháp luật