Các bác sĩ tại Viện Khoa học Y tế Ấn Độ đã tiến hành một cuộc phẫu thuật để lấy ra một bộ xương thai nhi đã nằm trong bụng của người mẹ 36 năm trước.
|
Kinh ngạc thai nhi nằm lại trong bụng mẹ 36 năm (Ảnh minh họa) |
Năm 1978, bà Sharda khi đó 24 tuổi (tên bệnh nhân đã thay đổi) ở Madhya Pradesh( Ấn Độ) có bầu nhưng mang thai ngoài tử cung.
Ba mươi sáu năm sau, các bác sĩ tại Viện Khoa học Y tế NKP Salve ở Nagpur (Ấn Độ) mới thực hiện một cuộc phẫu thuật để lấy xương của thai nhi ra từ cơ thể của bà. Đây được xem là trường hợp các phần của thai nhi nằm tại lâu nhất trong cơ thể mẹ.
Tuần trước, bà Sharda, hiện nay 60 tuổi, đã đến khám tại Bệnh viện Lata Mangeshkar (liên kết Viện Khoa học Y tế NKP Salv). Bà trình bày tình trạng sức khỏe của mình từ hai tháng qua với những cơn đau bụng kéo dài.
Các bác sĩ đã tiến hành siêu âm và phát hiện một khối u ở vùng bụng dưới của bệnh nhân, bước đầu các bác sĩ nghi ngờ ung thư.
Kết quả chụp CT cho thấy khối u đã vôi hóa hoàn toàn và rất cứng. Bệnh nhân ngay sau đó được tiến hành chụp MRI (chụp cộng hưởng), các bác sĩ kết luận bọc khối này thực chất là bộ xương của thai nhi.
Nhóm các bác sĩ đã tiến hành nghiên cứu tài liệu y khoa ở các trường hợp tương tự và phát hiện đã có một bệnh nhân ở Bỉ, thai nhi còn nằm lại trên cơ thể mẹ 18 năm.
Tiến sĩ Gedam của bệnh viện nói: "Chúng tôi yêu cầu bệnh sử chi tiết của bệnh nhân và được biết năm 1978, bà Sharda mang thai nhưng đã xảy ra một số biến chứng. Các bác sĩ của bệnh viện thành phố nơi bà điều trị đã yêu cầu thực hiện phẫu thuật vì thai nhi đã chết, nhưng bệnh nhân sợ hãi và bỏ về điều trị tại trung tâm y tế thôn bản”
Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật và phát hiện trong túi vôi hóa của bệnh nhân có chứa một bộ xương người trưởng thành, nó nằm giữa tử cung, ruột và bàng quang.
Bác sĩ phẫu thuật Mohammad Yunus Shah cho hay: "Nước ối bảo vệ thai nhi đã bị hấp thụ hết, các mô mềm đã hóa lỏng, theo thời gian chỉ còn lại bộ xương cùng một số chất lỏng. Vài tháng gần đây, bệnh nhân đã trải qua những cơn đau, sốt và các vấn đề tiết niệu"
Ông cũng cho biết thêm, tình trạng này xảy ra khi bọc xương bị đè nén trong hệ thống tiết niệu, do đó nó ảnh hưởng đến chức năng của thận. Buồng trứng của bệnh nhân cũng đã biến mất.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Xác minh vụ nữ sinh lớp 7 bị bố đánh phải nhập viện
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc