Đoạn video gây sốc được đăng tải trên mạng ghi lại hình ảnh một nhóm người tra tấn 4 người phụ nữ vì nghi ngờ họ dùng tà thuật tại một ngôi làng ở Papau New Guinea.
|
Kinh hoàng: Bị tra tấn và thiêu cháy vì bị nghi là phù thủy |
Những vụ giết người và bạo lực liên quan đến phù thủy, ma thuật từ lâu vẫn là một vấn đề nhức nhối tại quốc đảo này. Tuy nhiên, những nỗ lực của chính phủ nhằm chấm dứt vấn nạn trên chưa cho thấy dấu hiệu khả quan.
Trong đoạn video, có ít nhất 4 người phụ nữ đang bị lột trần, trói tay, và bị đánh đập dã man. Một nhóm đàn ông đã dùng dao phát đâm chọc vào người họ để đe dọa và tra khảo.

Những người phụ nữ này bị buộc tội dùng tà thuật sau khi một thanh niên trong làng ngã bệnh
Theo một nguồn tin từ những người tham gia giải cứu thì những người phụ nữ này bị buộc tội là phù thủy sau khi một thanh niên trong làng ngã bệnh hồi tháng Tám.
Những người phụ nữ đáng thương này bị vu là dùng tà thuật để lấy đi trái tim của người thanh niên đó và chỉ trả lại khi bị tra tấn. Dưới con mắt của những kẻ tấn công thì việc đó đồng nghĩa với việc họ thừa nhận mình là phù thủy.
“Những người phụ nữ đó không có cách nào chứng minh là họ vô tội. Một khi đã bị nghi ngờ thì họ không thoát khỏi bị tra tấn và có thể bị giết chết.” - người cung cấp đoạn video chia sẻ.
Những người phụ nữ trong video nhất định không nhận tội và van xin những người đang hành hạ mình dừng lại. Tất cả những gì những người đàn bà này nghĩ đến bây giờ là con cái mình.
Nhưng đáp lại lời van xin đó, người đàn ông bên cạnh quát lên buộc họ phải khai đã giấu “trái tim” đó ở đâu và tiếp tục ra lệnh đánh.
Nguồn tin cho hay ít nhất một phụ nữ trong số đó đã chết sau cuộc tra tấn vẫn chưa được xác thực.

4 người phụ nữ tiếp tục bị hành hạ dã man vì không chịu nhận tội
Trong một vụ trọng án xảy ra năm 2013, một cô gái 20 tuổi tên là Kepari Leniata cũng đã bị buộc tội là phù thủy và bị thiêu sống. Tuy nhiên, kẻ gây ra tội ác đó không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
Niềm tin vào tà thuật ở quốc gia này còn rất lớn, đặc biệt là ở các cùng cao nguyên. Nhưng sau này, vì kết hôn và giao thương giữa các vùng mà niềm tin này thậm chí còn du nhập vào cả những vùng trước đây chưa từng có tiền lệ.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
TP.HCM: 102 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì
Tuyên án các bị cáo trong đường dây mua bán hơn 30 kg ma túy
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh