Tình hình Ukraine vẫn diễn biến phức tạp trong ngày 23/2.
|
Tổng thống Yanukovych bặt vô âm tín. Ảnh: EPA |
Những phần tử cực đoan đập phá trụ sở của Đảng Cộng sản Ukraine, các nhóm tự vệ của phe đối lập kiểm soát an ninh trật tự. Trong khi đó, đại diện phong trào cực đoan "Bên hữu" tuyên bố không rời khỏi Quảng trường Độc lập.
Đại diện của Tổng thống Viktor Yanukovych tại Quốc hội, ông Yuri Miroshnichenco, cho biết ông không liên lạc được với Tổng thống Yanukovych và hiện không rõ ông này đang ở đâu.
Ngày 22/2 trước đó, hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Ukraine Oleksander Turchynov cho biết Tổng thống Viktor Yanukovich đã cố lên một máy bay cá nhân để sang Nga, song đã bị các quan chức khu vực biên giới ngăn lại và hiện đang ở vùng Donetsk. Tuy nhiên, thông tin này hiện vẫn chưa được kiểm chứng.
Trong khi đó, phát biểu từ Kharkov cũng trong ngày 22/2, ông Yanukovich cho biết xe của ông đã bị bắn song những hình ảnh phát trên truyền hình cho thấy vị tổng thống này không có dấu hiệu bị thương.
Trong khi đó, Quốc hội Ukaine đã công bố tổng thống lâm thời. Lãnh đạo đối lập Oleksander Turchynov của Đảng Batkivshchyna được quốc hội chọn làm thủ tướng tạm quyền với số phiếu thuận 314 trên 450 phiếu sau khi bãi nhiệm ông Viktor Yanukovych vào hôm thứ Bảy (22/2).
Còn Bộ Y tế Ukrai cho biết đến nay đã có 88 người, chủ yếu là người biểu tình bị giết kể từ hôm 18/2.
Trong một diễn biến khác, ngày 23/2, Mỹ đề xuất hỗ trợ tái thiết nền kinh tế đang lao đao của Ukraine. Đề xuất trên do Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew đưa ra trong cuộc gặp với người đồng cấp Nga Anton Siluanov bên lề Hội nghị Bộ trưởng tài chính và các thống đốc ngân hàng các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) tại Sydney – Úc.
Bộ trưởng Jacob Lew nhấn mạnh rằng Mỹ, hợp tác với các nước khác trong đó có Nga, "sẵn sàng hỗ trợ Ukraine trong quá trình nước này thực hiện cải cách khôi phục sự ổn định của nền kinh tế cũng như tìm đường quay trở lại dân chủ và tăng trưởng."
Hiện chưa rõ liệu Moscow có tiếp tục giải ngân gói cứu trợ trị giá 15 tỉ USD cho Ukraine như đã cam kết hay không. Trước những thay đổi đột ngột tại Ukraine, Nga tuyên bố sẽ chỉ ra quyết định về việc giải ngân đợt hỗ trợ tài chính tiếp theo cho Ukraine sau khi chính phủ mới được thành lập ở Kiev.
Cũng liên quan đến tình hình Ukraine, tối 22/2, Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier cảnh báo các bên xung đột ở Ukraine về nguy cơ chia cắt đất nước này. Ngoại trưởng Đức cũng đánh giá cao vai trò của Nga trong các cuộc đàm phán ngoại giao ở Ukraine.
Trong một tin có liên quan, lực lượng biên phòng Ukraine cho biết đã không cho phép cựu Bộ trưởng Nội vụ Vitaly Zakharchenko ra khỏi Ukraine ngày 22/2 do ông này không có giấy tờ cần thiết.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai