Scandal dàn dựng kết quả và việc tăng giá quảng cáo của chương trình khiến người xem bức xúc, thể hiện qua làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng.
|
Ban tổ chức Giọng hát Việt giải thích clip dàn dựng kết quả trong cuộc họp báo ngày 11/9, tại TP HCM. Ảnh: S.T. |
Quyết định giữ Phương Uyên ở lại vị trí Giám đốc âm nhạc cùng những phát ngôn gây sốc biện hộ cho nghi vấn dàn dựng kết quả tại cuộc họp báo ngày 11/9 của ban tổ chức khiến người xem thêm phẫn nộ và đòi quay lưng với chương trình The Voice phiên bản Việt. Nhiều hội tẩy chay cuộc thi hát này đã được lập ra trên các diễn đàn và mạng xã hội.

Nhiều hội tẩy chay The Voice được lập trên trang mạng cá nhân. Ảnh: Chụp từ màn hình.
Nhiều người từng là “fan cuồng” trong suốt những tập đầu tiên giờ quyết tâm rời bỏ The Voice khi cho rằng đây là “chương trình truyền hình thiếu tôn trọng khán giả”.
Tại một diễn đàn nổi tiếng, có hơn 1.000 lượt bình luận về diễn biến và kết quả cuộc họp báo The Voice. Phần lớn ý kiến đều bất bình và không chấp nhận việc ban tổ chức "lập lờ những nội dung trong clip để tiếp tục giữ chị cả 3 con mèo" ở lại The Voice.
Nickname Quannguyen mỉa mai: “Có lẽ Giọng hát Việt nên chuyển trường quay sang sân khấu kịnh Phú Nhuận chăng - nơi có đầy đủ đội ngũ trang điểm thoa son, đánh phấn, phù hợp với diễn biến cuộc thi... Hài thật!”.
Thêm vào đó, vài ngày sau scandal, giá quảng cáo chương trình Giọng hát Việt đột ngột tăng lên 10%. Việc này khiến cơn thịnh nộ của dư luận như được "đổ dầu vào lửa".
Căn cứ các báo giá của TVAd, quảng cáo của The Voice được xem là đắt đỏ nhất so với các chương trình khác đang phát sóng trên VTV. Mức giá thấp nhất là 75 triệu đồng và cao nhất là 180 triệu đồng cho 10 giây quảng cáo.
BTC The Voice giải thích việc tăng giá này chỉ là "tình ngay lý gian". Họ không muốn tăng giá nhưng vì có quá nhiều khách hàng mà lại không thể tăng thời lương quảng cáo nên đành tăng giá. "Thật tình về phía Cát Tiên Sa chúng tôi không muốn tăng giá quảng cáo, nhất là vào lúc này", đại diện ban tổ chức trần tình.
Tuy nhiên, độc giả dường như không tin vào lời giải thích này. Sau khi thông tin đăng tải trên VnExpress.net, người đọc gửi về cả nghìn lời bình luận. Phần lớn đều bày tỏ sự bất bình và bức xúc cho rằng chương trình lợi dụng scandal để "làm tiền". Anh Nguyễn Đức cho rằng The Voice là kiểu thương mại hóa nghệ thuật: "Chương trình này đã chính thức không phải là một cuộc thi nữa mà là phương tiện hình thành nên những ca sĩ được mua bán bằng tiền. Phải chăng đó là một xu thế thời thị trường", anh nói.
Độc giả Đỗ Cao Cường kêu gọi khán giả làm trong sạch truyền hình bằng cách: "Hãy ủng hộ các chương trình truyền hình sạch. Khán giả chúng ta là những người quyết định. Tôi sẽ không xem và ủng hộ những chương trình truyền hình không sạch".
"Điều mà Cát Tiên Sa và VTV - đơn vị tổ chức chương trình Giọng hát Việt - quan tâm chỉ là tiếp tục đẩy giá bán quảng cáo chứ hoàn toàn không phải là cảm nhận của người xem. Scandal lớn là một 'cơ may' để tăng rating và kiếm bộn tiền từ tăng giá quảng cáo. Khán giả tiếp tục bị biến thành trò hề", một độc giả bình luận.
"Khi sự phẫn nộ không biến thành thứ sức mạnh tẩy chay thì khán giả (rộng hơn là người tiêu dùng Việt Nam) sẽ vẫn là những con rối đáng thương như thế này mãi thôi. Nếu chúng ta có văn hóa tẩy chay, hẳn VTV và Cát Tiên Sa đã không xem thường khán giả đến mức như thế này", Đọc giả Khacthi bình luận.
Trước những scandal của Giọng hát Việt, Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng đã gửi công văn yêu cầu VTV và công ty Cát Tiên Sa giải trình về vụ việc. Cục nghệ thuật cho biết sẽ đưa ra phương án giải quyết sớm sau khi nhận được bản tường trình của ban tổ chức chương trình.
Tập 4 Vòng Giấu mặt tiếp tục lên sóng vào tối ngày 16/9, trên VTV3, với các thí sinh còn lại: Nguyễn Văn Thắng, Đặng Hoài Trinh, Lê Vy, Thanh Hương, Hương Tràm, Hoàng Thị Uyên, Đức Quang, Hà Văn Đông, Vũ Kim Cương, Hoàng Đức,Vũ Thanh Hằng, Thiều Bảo Trang, Đồng Lan.
Đập bỏ chung cư 25 tầng để xây dinh thự: Lý Nhã Kỳ giàu tới mức nào?
Sao nữ Vbiz bốc lửa vạn người mê cả thập niên 80-90, nay lang thang xin ăn ở Mỹ
Đề xuất nhiều mức phụ cấp cho nhà giáo dạy nghề, cao nhất tới 85%
Đánh giá, xếp loại cơ quan, công chức theo kết quả, hiệu quả công việc
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh