Ngoài ba tội danh, 'Cướp tài sản', 'Bắt giữ người trái pháp luật' và 'Cố ý gây thương tích'. Đối tượng khống chế con tin ở Thanh Xuân Bắc có thể bị khởi tố thêm tội nữa.
|
Kẻ khống chế con tin tại Hà Nội có thể bị khởi tố tội danh thứ 4? |
Đó là nhận định của luật sư Đặng Văn Cường, Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP. HN đối với tội danh của Trần Thanh Bình (sinh năm 1986, quê quán Uông Bí, Quảng Ninh), người khống chế con tin tại phòng 401, E6, tập thể Thanh Xuân Bắc, Hà Nội ngày 16/9 vừa qua.
Luật sư Đặng Văn Cường phân tích: “Theo thông tin mới đây thì đối tượng Trần Thanh Bình đã bị khởi tố với 3 tội danh là "tội cướp tài sản", "tội cố ý gây thương tích" và "tội bắt giữ người trái pháp luật". Vụ việc sẽ tiếp tục được điều tra, làm rõ. Ngoài các tội danh trên, Bình còn có hành vi tàng trữ súng, đạn, côn, bình sịt hơi cay... những thứ này là vũ khí (quân dụng hoặc/và thô sơ) và công cụ hỗ trợ mà pháp luật cấm công dân sự ý sử dụng. Do vậy, hành vi của Bình sẽ bị khởi tố thêm một tội danh nữa là tội tàng trữ vũ khi quân dụng trái phép theo quy định tại Điều 230 BLHS hoặc tội tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 233 Bộ luật hình sự.
Luật sư Đặng Văn Cường.
Nếu kết quả giám định khẩu súng mà Bình cơ quan công an thu giữ nơi trọ của Bình "có tính năng tác dụng tương tự vũ khí quân dụng" thì Bình sự bị khởi tố thêm tội danh theo Điều 230 Bộ luật hình sự: Tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng…
Đối với các vũ khí khác mà cơ quan điều tra thu giữ được ở nơi trọ của Bình: Bình xịt hơi cay, côn... là những vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ. Vì vậy, nếu trước đó Bình đã bị xử lý hành chính hoặc đã bị kết án về tội này mà chưa xóa án tích thì Bình sẽ bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ theo quy định tại Điều 233 Bộ luật hình sự, hình phạt theo khoản 1 Điều 233 BLHS là từ 3 tháng đến 2 năm tù.
Hình phạt về tội tàng trữ vũ khí quân dụng theo khoản 1, Điều 230 BLHS hình phạt là từ 1 năm đến 7 năm tù.”
Trước đó, vào khoảng hơn 5h30 sáng ngày 16/9, một đối tượng đã đột nhập vào phòng 401 Khu tập thể Thanh Xuân Bắc, khống chế 3 con tin, nghi cướp tài sản.
Sau đó, đến khoảng 6h10 thì chủ nhà là bà Hồng đi tập thể dục về, vừa mở cửa bước vào nhà thì bất ngờ bị đối tượng tấn công, chém trọng thương phải đưa đi cấp cứu.
Sau khi tấn công chủ nhà, đối tượng tiếp tục cố thủ trong nhà và khống chế 3 con tin. Trong đó có 2 trẻ em và 1 người giúp việc. Sau đó, cảnh sát đã cố gắng thuyết phục đối tượng ra đầu thú.
Cho đến 10h30, sau nhiều giờ cố thủ tại phòng 401 nhà E6 Thanh Xuân Bắc, Hà Nội, đối tượng đã thả các con tin và ra đầu hàng cảnh sát. Công an Hà Nội đã dẫn giải đối tượng. Các con tin đã được an toàn.
Theo lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, đối tượng Trần Thanh Bình (SN 1986, trú tại phường Quang Trung, TP Uông Bí, Quảng Ninh) đã có vợ và 2 con, cháu lớn 30 tháng tuổi, cháu bé 5 tháng tuổi. Cả 2 vợ chồng Bình đều đang làm tại Công ty kho vận đá bạc Quảng Ninh, trong đó vợ Bình làm công nhân, còn Bình làm bảo vệ.
Qua xác minh từ Công an TP Uông Bí, Bình là đối tượng không có tiền án, tiền sự, không nghiện ngập... Trước khi đi Hà Nội để thực hiện vụ bắt cóc con tin sáng 16/9, đối tượng được cho là nợ hơn 100 triệu đồng và được gia đình trả nợ.
Ngày 18/9, đối tượng Trần Thanh Bình đã bị khởi tố với 3 tội danh là "tội cướp tài sản", "tội cố ý gây thương tích" và "tội bắt giữ người trái pháp luật".
“Với ba tội danh bị khởi tố là "Cướp tài sản", "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cố ý gây thương tích thì hình phạt của Bình sẽ trên 10 năm tù, và cũng có thể xử đến gần 20 năm tù”, luật sư Đặng Văn Cường nhận định.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
-
Dựng “sàn chứng khoán ảo” lừa nhà đầu tư, “Mr Pips” và đồng phạm bị đề nghị truy tố
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Xét xử Thu “vệ sĩ” cùng đồng phạm trong đường dây ma túy, hàng cấm
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
Từ 1/5: Cản vợ/chồng đi làm, truyền bá tư tưởng trọng nam khinh nữ bị phạt nặng
Nữ sinh viên bị lừa đảo hơn 800 triệu đồng khi nghe cuộc gọi giả danh Công an
Vụ “Mr Pips”: Hé lộ khối tài sản “khủng” của vợ chồng “Mr Hunter” bị thu giữ
Bộ GD&ĐT chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026
-
Đề nghị truy tố “Shark” Bình trong vụ rửa tiền hơn 213 tỷ đồng liên quan các sàn Forex
-
Khởi tố Chủ tịch Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và nhiều thuộc cấp
-
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
-
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?