Sát hại dã man lái xe, sau đó hung thủ 23 tuổi dùng xăng đốt xác nạn nhân để phi tang, tránh sự điều tra của cơ quan chức năng.
|
Bị cáo nghe tòa tuyên án chiều 27/3 |
Chiều 27/3, TAND TP.Hà Nội mở tòa sơ thẩm xét xử vụ án giết xe ôm, đốt xác phi tang xảy ra vào tháng 11/2013 ở huyện Thường Tín (Hà Nội).
Hung thủ là Nguyễn Văn Đạt (23 tuổi, ngụ Thanh Hóa) xị xét xử về hành vi Giết người và Cướp tài sản. Nạn nhân là ông Mai Hồng Quảng (59 tuổi, quê Ninh Bình).
Theo cáo trạng, Đạt không có nghề nghiệp, sống vạ vật ở Hà Nội. Để có tiền chi tiêu, thanh niên này nảy sinh ý định cướp xe máy của người chạy xe ôm. Khoảng 19h ngày 28/11/2013, anh ta giấu dao nhọn và bật lửa trong áo khoác rồi ra bến xe Giáp Bát.
Do nhiều lần bắt xe ôm của ông Quảng nên Đạt nhắm vào "con mồi" này. Đạt nói xe ôm chở đến nhà bạn ở huyện Thường Tín (Hà Nội) với giá 150.000 đồng.
Khi đi qua đoạn đê rẽ vào Chùa Đậu, thấy vắng vẻ, không có đèn đường nên Đạt bảo lái xe chở vào. Lợi dụng ông Quảng sơ hở, tên cướp bất ngờ rút dao nhọn đâm liên tiếp vào ngực, cổ, bả vai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Để xóa dấu vết tội ác, Đạt lấy xăng tưới lên người ông Quảng rồi châm lửa đốt. Sau đó hung thủ lái chiếc xe cướp được về phòng trọ.
Sáng 29/11/2013, Đạt mang tang vật đi cầm được 4,5 triệu đồng và bắt xe khách về Thanh Hóa. Đến ngày 30/11/2013, hung thủ bị công an bắt giữ.
Xét thấy hành vi của bị cáo là dã man, mất hết tính người, không thể cải tạo nên HĐXX tuyên Nguyễn Văn Đạt án tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026