Theo một lãnh đạo tình báo của Israel, một khi Iran quyết định bắt đầu làm giàu uranium phục vụ cho mục tiêu quân sự, thì chỉ cần 1 năm nữa là Iran có đủ các nguyên liệu để tạo ra 4 quả bom hạt nhân.
|
|
|

Một cơ sở hạt nhân của Iran
Theo JerusalemPost, Thiếu tướng Aviv Kochavi, lãnh đạo của cơ quan tình báo quân đội Israel phát biểu tại một hội thảo rằng ngoài nguyên liệu để làm ra 4 quả bom hạt nhân, Iran còn có 200.000 rocket và tên lửa, đe dọa đến an ninh của Israel.
Ông Kochavi cho rằng Iran đã có lượng uranium được làm giàu đủ để chế tạo 4 quả bom hạt nhân.
Phát biểu tại hội thảo Herzliya cho rằng nếu Lãnh tụ tối cao Iran, Ayatollah Ali Khamenei ra quyết định tiến đến “giai đoạn đột phá” và bắt đầu làm giàu uranium đến mức độ chế tạo vũ khí cho quân đội thì Iran chỉ mất 1 năm để có đủ nguyên liệu thô và mất thêm 1 hoặc 2 năm nữa để sản xuất một đầu đạn hạt nhân gắn lên đầu tên lửa đạn đạo.
Ông nói rằng Iran đã có 4 tấn uranium được làm giàu ở mức 3,5% và 100kg uranium được làm giàu ở mức 20%.
“Các động cơ của Iran là: nắm quyền bá chủ trong khu vực và trở thành một nước có thế lực trong bàn cờ quốc tế”, ông Kochavi nói, “Họ tuyên bố rằng họ đang thực hiện một chương trình (hạt nhân) chỉ nhằm mục đích hòa bình, nhưng lực lượng tình báo của chúng ta cho biết không còn nghi ngờ gì nữa, Iran vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động liên quan đến việc chế tạo ra vũ khí hạt nhân”.
Bất chấp việc Iran tiếp tục chương trình hạt nhân của mình, các lệnh cấm vận của cộng đồng quốc tế đang tỏ ra có hiệu quả và có triển vọng sẽ "xói mòn" mong muốn tiếp tục chương trình hạt nhân của nước này.
Ông Kochavi cho hay, Iran hiện đang nắm giữ 200.000 quả rocket và tên lửa. Những tên lửa này có thể phủ kín toàn bộ lãnh thổ Israel và ngày càng vươn xa cũng như có đầu đạn ngày càng lớn hơn.
Ông cũng cho hay Lực lượng biệt kích của Iran – lực lượng chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động quân sự ở nước ngoài – đang tiếp tục tìm cách tiến hành các cuộc tấn công chống lại Israel và người Do Thái ở khắp nơi trên thế giới.
Tháng trước, Iran đã hai lần tấn công bất thành đại sứ quán Israel ở Azerbaijan và Thái Lan.
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai