Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa phát hành một cuốn cẩm nang trong đó hướng dẫn việc bắt giữ, xử phạt và cưỡng hiếp phụ nữ không theo đạo Hồi.
|
Bà Khalinda Sharaf Ajour, người Yazidi, có 2 con gái bị IS bắt cóc |
Cuốn cẩm nang bệnh hoạn được in ngày 3-12, dưới dạng hỏi đáp về cách thức bắt giữ và nô dịch phụ nữ ngoại đạo. Viện Nghiên cứu Truyền thông Trung Đông (MEMRI), một tổ chức phi chính phủ tại Washington – Mỹ, đã dịch cuốn sách ra tiếng Anh và công bố trên báo chí.
Các quy tắc trong cuốn cẩm nang ghi rõ “một trinh nữ có thể bị hãm hiếp ngay khi vừa trở thành vật sở hữu của người chủ, nếu không phải thanh lọc tử cung rồi mới quan hệ”, bên cạnh việc cho phép “quan hệ với các nữ nô lệ chưa đến tuổi dậy thì nếu cô gái đủ lớn để thực hiện hành vi giao cấu”.
Cuốn cẩm nang còn cho phép xử phạt nô lệ nữ bằng cách đánh đập nhưng tuyệt nhiên không được đánh vào mặt. Nếu chạy trốn khỏi chủ nhân, cả nô lệ nữ và nam đều bị khép tội nghiêm trọng.
Nhà nghiên cứu Charlie Winter đến từ tổ chức chống chủ nghĩa cực đoan Qulliam Foundation (Anh) bày tỏ sự ghê tởm đối với cuốn sách. Ông nói: “Dù nội dung cuốn sách cực kỳ ghê tởm và gây sốc nhưng chúng ta biết rằng IS từng hợp thức hóa chế độ nô lệ trong các ẩn phẩm trước đây”.
“Cẩm nang cưỡng hiếp nô lệ” của IS được công bố giữa thời điểm có thông tin một nhóm phụ nữ trẻ người Anh đang điều hành các nhà thổ giam giữ hàng ngàn phụ nữ Yazidi. Họ bị bắt trong các cuộc xung đột và được bán với giá rẻ mạt 42 USD/người (900.000 đồng).
IS tin rằng người Yazidi - cộng đồng thiểu số sống ở miền Bắc Iraq và Đông Bắc Syria, theo tôn giáo cổ Yazidi - thờ phụng ma quỷ và còn tồi tệ hơn giáo đồ đạo Ki-tô và Do Thái, những người có thể thoát khỏi tù đày bằng việc trả tiền thuế mỗi tháng. Người Yazidi bị đối xử như súc vật và được mua bán trên thị trường nô lệ như một món hàng.
Một phụ nữ Yazidi tuổi từ 40-50 được định giá 43 USD; những thiếu nữ trẻ trung từ 10-20 tuổi có giá cao hơn, 125 USD và đắt nhất là các bé gái dưới 9 tuổi, có giá khoảng 166 USD.
Tháng trước, các nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Giới tính và Bạo lực (GVRC) thuộc Đại học Bristol (Anh) cho biết Nhà nước Hồi giáo đã bắt cóc hơn 2.500 phụ nữ Yazidi tại Iraq và Syria, trong khi 4.600 phụ nữ của tộc người này được báo cáo mất tích.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh