Ngày 1.1, Iran tuyên bố đã thử nghiệm thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên được tạo ra từ các mỏ quặng uranium của họ tại một lò phản ứng đòi hỏi trình độ làm giàu cao.
|
|
|

Nhà máy năng lượng hạt nhân của Iran ở Bushehr.
Động thái này càng khiến các nước phương Tây gia tăng nghi ngờ về việc Tehran đang theo đuổi việc chế tạo hạt nhân với mục đích quân sự.
Iran cho biết các nhà khoa học của họ đã "thử nghiệm thanh nhiên liệu hạt nhân đầu tiên được sản xuất từ các mỏ quặng uranium trong nước", trang web của Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran cho biết.
"Sau khi trải qua các khâu kiểm tra vật lý, thanh nhiên liệu đã được nạp vào lõi của lò phản ứng nghiên cứu Tehran để xem nó hoạt động tốt như thế nào", trang web đưa tin.
Tháng trước Iran thông báo kế hoạch sản xuất nhiên liệu uranium trong nước cho lò phản ứng nghiên cứu Tehran, nơi tạo ra các đồng vị phóng xạ cho các mục đích y tế và hiện các tấm nhiên liệu mà họ mua từ Argentina năm 1993 đã gần hết.
Lò phản ứng Tehran đòi hỏi loại uranium làm giàu tới 20%, cao hơn rất nhiều so với loại uranium dùng cho nhà máy năng lượng hạt nhân mà Nga đã xây dựng cho Iran ở Bushehr, trên bờ biển vùng Vịnh.
Tổ chức Năng lượng Nguyên tử Iran không nêu mức độ làm giàu của thanh nhiên liệu thử nghiệm nhưng chương trình làm giàu uranium tới mức độ cao hơn của Iran khiến nhiều nước phương Tây lo ngại về mục tiêu của chương trình hạt nhân ở nước này, bởi uranium làm giàu đến 90% là đủ để làm một quả bom hạt nhân.
Uranium làm giàu tới 20% thông thường được sản xuất thành tấm, chứ không phải ở dạng thanh và các nước phương Tây vẫn hoài nghi khả năng Iran có công nghệ sản xuất dạng tấm.
Việc công bố hoạt động thử nghiệm thanh nhiên liệu của Iran xuất hiện 1 ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký luật ban hành các biện pháp trừng phạt cứng rắn mới nhằm vào khu vực tài chính và ngân hàng trung ương của Iran.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại