Tiền đạo Zlatan Ibrahimovic khẳng định rằng, AC Milan là nạn nhân của một âm mưu từ UEFA đồng thời tỏ ra thông cảm với Jose Mourinho, người luôn luôn cho rằng đội bóng của ông bị xử ép mỗi khi phải hành quân tới Camp Nou.
|
|
|
Barca đã giành quyền vào bán kết Champions League mùa này nhờ chiến thắng 3-1 trước AC Milan ở trận tứ kết lượt về tại Camp Nou. Dù vé đi tiếp giành cho Barca là hoàn toàn xứng đáng nhưng Milan có lý do để phàn nàn bởi họ cho rằng mình đã bị trọng tài xử ép. Cụ thể, các cầu thủ Milan khẳng định rằng quả penalty thứ hai mà trọng tài Bjorn Kuipers thổi phạt họ là không chính xác.

Ibra chỉ trích trọng tài đã đứng về phía Barca. (Ảnh Getty)
Ibrahimovic phân trần trên tờ Fotboll Viasat của Thụy Điển: “Milan đã gỡ hòa 1-1 và rồi sau đó chúng tôi bị thổi phạt đền. Tôi thật sự không hiểu. Bóng vẫn chưa vào cuộc nhưng trọng tài vẫn thổi phạt. Nếu trọng tài thổi cho Barca quả penalty đó, ông ta cũng phải thổi cho tôi một quả chứ (tình huống Mascherano phạm lỗi với Ibra đầu hiệp 2 – PV). Dường như UEFA muốn sắp đặt hai đội nào đó cho trận CK Champions League. Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của Mourinho mỗi khi ông ấy tới Camp Nou”.
Trong khi đó, tiền vệ Clarence Seedorf cũng khẳng định rằng trọng tài đã sai khi thổi phạt Milan quả penalty thứ hai. Nhưng theo Seedorf, đây không phải là nguyên nhân khiến Milan bị loại.
“Sự thật là tôi không nhìn thấy những gì đã xảy ra nhưng sau khi nói chuyện với trọng tài, tôi cho rằng ông ấy đã mắc sai lầm. Nếu trọng tài nhìn thấy Nesta phạm lỗi trước khi bóng vào cuộc, ông ấy nên dừng trận đấu, đó là điều luôn luôn xảy ra. Đó là một khoảnh khắc quyết định trong trận đấu nhưng chúng tôi không thua chỉ vì điều đó”, Seedorf cho hay.
Seedorf cũng tin rằng Barca và Real Madrid là hai ứng viên lớn nhất cho chức vô địch Champions League.
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét
Phạt nặng hành vi mạo danh tài khoản giao thông, thu tiền vé sai quy định
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh