Hôm qua, Huy Hoàng đã có mặt tại trụ sở công an thành phố Thanh Hóa để giải quyết vụ việc tai nạn mà cầu thủ này đã gây ra một ngày trước đó.
|
Huy Hoàng đối mặt với án phạt nặng |
Theo quy định của pháp luật, Huy Hoàng có thể phải đối mặt với mức án từ ba đến mười năm tù nếu lái xe trong tình trạng máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định.
Được biết, khi làm việc với cơ quan công an, trung vệ Huy Hoàng khẳng định mình bị say rượu trong quá trình lái xe nên không biết đã gây tai nạn và tiếp tục phóng đi. Chỉ đến khi bị người dân chặn lại và cảnh sát đưa về trụ sở Huy Hoàng mới tỉnh rượu và biết mình gây tai nạn.
Trong khi đó, Tổng giám đốc công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An, Nguyễn Hồng Thanh cho biết dù đây đang là giai đoạn nghỉ ngơi của các cầu thủ sau khi mùa giải V-League kết thúc nhưng sau khi sự việc xảy ra, Công ty đã cử đoàn công tác gồm 3 cán bộ ra Thanh Hóa xác minh sự việc và hỗ trợ Huy Hoàng làm việc cùng cơ quan chức năng cũng như đại diện gia đình người bị nạn.
Sau đó, chiều qua, Huy Hoàng đã cùng đoàn công tác của Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An quay về Nghệ An. Riêng chiếc xe của cầu thủ này thì vẫn đang bị tạm giữ tại trụ sở công an thành phố Thanh Hóa.
Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Thượng tá Trịnh Đăng Vinh, Phó trưởng công an thành phố Thanh Hóa cho rằng việc Huy Hoàng có nghiện hay không thì phải cơ quan chức năng chuyên môn mới xác định được. Trước đó, Trung tá Mỵ Duy Xuân, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hóa cho rằng Huy Hoàng chỉ say rượu.

Huy Hoàng chỉ say rượu khi lái xe?
Còn theo thông tin của Vnexpress, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Anh, cán bộ Đội sảnh sát giao thông Công an thành phố Thanh Hoá, người được giao nhiệm vụ lái chiếc xe của Huy Hoàng gây tai nạn về tối 7/9, kể lại: "Anh ta không có mùi rượu, nhưng có những biểu hiện lắc lư rất lạ".
Theo khoản 2, điều 202 Bộ luật Hình sự (ban hành năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009), tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ thì nếu Huy Hoàng điều khiển ô tô trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định thì trung vệ của Sông Lam Nghệ An có thể phải đối mặt với mức án từ ba đến mười năm tù.
Việc xác định cầu thủ Huy Hoàng gây tai nạn trong tình trạng say rượu hay "phê thuốc" như dư luận hoài nghi thuộc phạm vi, quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan chức năng. Nhưng vì lý do nào đi chăng nữa, ây cũng là sự việc gây tai tiếng. Dù sự việc xảy ra rong kỳ nghỉ nhưng sau khi có kết luận chính thức từ công an thành phố Thanh Hóa, CLB Sông Lam Nghệ An cũng sẽ có hình thức kỷ luật với Huy Hoàng.
|
Điều 202 Bộ luật Hình sự (ban hành năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009), tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ Khoản 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm: a) Không có giấy phép hoặc bằng lái xe theo quy định; b) Trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định hoặc có sử dụng các chất kích thích mạnh khác mà pháp luật cấm sử dụng; c) Gây tai nạn rồi bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố ý không cứu giúp người bị nạn; d) Không chấp hành hiệu lệnh của người đang làm nhiệm vụ điều khiển hoặc hướng dẫn giao thông; đ) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. Điều 199 Bộ luật hình sự (ban hành năm 1999, sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2009), tội sử dụng trái phép chất ma túy 1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy dưới bất kỳ hình thức nào, đã được giáo dục nhiều lần và đã bị xử lý hành chính bằng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc mà còn tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ ba tháng đến hai năm. 2. Tái phạm tội này thì bị phạt tù từ hai năm đến năm năm. |
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển bóng đá nam U22 và Đội tuyển nữ Futsal quốc gia Việt Nam
Trọng tài V-League đột ngột qua đời ở tuổi 43, nguyên nhân tại sao?
-
Thành phố giàu nhất Việt Nam sở hữu sân vận động chuẩn quốc tế, đủ lực tổ chức World Cup sau sáp nhập
-
Vài tháng tới, Việt Nam sẽ có sân vận động đạt chuẩn quốc tế?
-
Đây mới là ngôi sao đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam: Không phải Quang Hải hay Tuấn Hải
-
Cầu thủ Việt Nam duy nhất 3 lần được tặng Huân chương Lao động, đó là ai?
'Trùm giang hồ' Vy “ngộ” lại hầu tòa về tội Đưa hối lộ
Đâm vợ trọng thương, người chồng lĩnh 8 năm tù
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động