Tại đảo Trinidad trong vùng biển Caribe, tồn tại một hồ nước vô cùng đặc biệt. Thay vì làn nước trong xanh, hồ Pitch lại chứa hàng triệu tấn nhựa đường tự nhiên, tạo nên một mỏ "vàng đen" khổng lồ và đồng thời là một viện bảo tàng lịch sử độc nhất vô nhị.
|
|
|
Khác với những hồ nước thông thường, hồ Pitch không chứa nước mà tích đọng một lượng nhựa đường khổng lồ. Bề mặt hồ ánh lên màu hắc ín không khác gì một chậu sơn đen khổng lồ. Đây là một trong số ít những nơi trên thế giới có nhựa đường tự nhiên ở dạng đặc, ngấm từ lòng đất lên bề mặt.
Nguồn tài nguyên gần như vô tận

Hồ Pitch là hồ nhựa đường lớn nhất thế giới
Hồ Pitch được phát hiện vào năm 1595 và bắt đầu được khai thác công nghiệp từ năm 1867. Cho đến nay, khoảng 10 triệu tấn nhựa đường đã được lấy đi từ đây, với trữ lượng còn lại ước tính khoảng 6 triệu tấn. Một điều kỳ lạ là dù người ta đã khai thác liên tục hàng trăm năm, mỗi năm lấy đi mấy vạn tấn nhựa đường, nhưng mặt hồ vẫn không hạ thấp.
Các nhà khoa học đã vào cuộc điều tra và phát hiện ra rằng hồ Pitch thực chất là một “dòng suối” nhựa đường tự nhiên. Quá trình vận động địa chất đã không ngừng đẩy dầu thô từ sâu dưới lòng đất lên bề mặt. Các nguyên tố nhẹ trong dầu bốc hơi, để lại hỗn hợp nhựa đường, đất sét và nước. Các công cụ đo lường khi thâm nhập lòng hồ đến độ sâu gần 100m vẫn chưa chạm tới đáy. Các nhà nghiên cứu xác định có một điểm rất mềm dưới đáy hồ, nơi nhựa đường không ngừng đùn ra, và gọi nơi đó là "mẹ hồ".

"Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên" độc đáo
Với diện tích chỉ khoảng 0,44km², hồ Pitch còn là nơi lưu giữ những bí mật từ thời tiền sử. Trong quá trình khai thác, người ta thường xuyên tìm thấy các hóa thạch của chim và thú thời tiền sử, cùng với những di vật, vũ khí của người Indian cổ xưa. Vì lý do này, hồ nhựa đường còn được gọi là "Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên".

Các nhà khoa học cho biết, lớp nhựa đường đặc quánh này đã trở thành một cái bẫy chết người đối với động vật hàng nghìn năm trước. Những con vật như hổ răng kiếm, chó sói cổ đại, voi ma mút... khi sa chân xuống đây đã bị chết ngạt hoặc chết đói. Hóa thạch của chúng được bảo quản gần như nguyên vẹn bên dưới lớp nhựa đường. Đáng chú ý, 90% hóa thạch tại các hồ nhựa đường là của thú săn mồi. Riêng tại hồ Pitch, người ta đã tìm thấy hóa thạch của 4.000 con sói tuyết và 2.000 cá thể hổ răng kiếm.
Điểm đến du lịch hấp dẫn

Nhựa đường tại hồ Pitch khá đặc và nhớt nên du khách có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt. Tuy nhiên, nếu đứng yên một chỗ, họ sẽ bị lún dần. Bề mặt hồ có vẻ đứng yên nhưng thực chất vẫn đang chuyển động rất chậm. Những khúc cây hay động vật không may rơi xuống sẽ bị chìm dần rồi có thể nổi trở lại sau một thời gian.
Hiện nay, hồ Pitch không chỉ là một cơ sở khai thác công nghiệp mà còn là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút khoảng 20.000 du khách mỗi năm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Kiểm tra phòng trọ cặp đôi nam nữ, phát hiện lượng lớn ma túy Tobacco
Bộ Nội vụ hướng dẫn ký hợp đồng lao động đối với vị trí công chức còn thiếu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai