Thông tin từ CA huyện Yên Thành (Nghệ An), sáng 1/1/2013, lực lượng này phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện đã tiến hành bắt giữ một cá thể hổ đực gần 200kg.
|
"Chúa sơn lâm" nặng gần 2 tạ suýt bị nấu cao đã được Công an huyện Yên Thành thu giữ ngày 1/1/2013. |
Sau một thời gian theo dõi, bằng biện pháp nghiệp vụ, ngày 31/12/2012, Công an huyện Yên Thành đã phát hiện tại nhà đối tượng Lê Văn Đạt (SN 1989, trú xóm Phú Vinh, xã Đô Thành) có nuôi nhốt trái phép một con hổ lớn.
"Ngay khi phát hiện ra việc nuôi nhốt hổ trái phép ở nhà của đối tượng Đạt, cho đến cả đêm qua, bất chấp thời tiết lạnh buốt,chúng tôi chỉ đạo anh em bám sát mục tiêu, không rời địa bàn để đề phòng chủ nuôi tẩu tán hổ; sáng nay thì cho triển khai lực lượng bắt giữ ngay". Thượng tá Phạm Xuân Khánh, Phó Trưởng Công an huyện Yên Thành nói.
“Quá trình tiến hành bắt giữ, Công an huyện đã huy động 20 đồng chí, bên Hạt kiểm lâm huyện 5 đồng chí; đặc biệt cá thể hổ này to (gần 2 tạ) nên chúng tôi phải nhờ đến sự giúp đở của một số cán bộ chuyên môn Khu du lịch sinh thái Trại Bò (Diễn Châu, Nghệ An) cùng phối hợp tham gia bắn thuốc gây mê cho hổ”, ông Khánh cho biết thêm.
Bước đầu tại cơ quan điều tra, chủ nuôi nhốt hổ trái phép đã khai nhận, cá thể hổ bị thu giữ được anh này mua cách đây hơn 1 năm từ Lào về. Khi mua có trọng lượng 1,7kg, với giá 900.000đ/kg.
Dịp noel vừa qua, Đạt có ý định làm thịt, nấu cao "chúa sơn lâm" mà mình nuôi nhốt, nhưng sau đó vì một số lý do chưa thuận lợi nên đang tạm hoãn thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ.
Đạt cũng theo khai nhận, cá thể hổ bị thu giữ nặng 180kg, hiện có giá khoảng hơn 1 tỉ đồng.

Cá thể hổ bị thu giữ nặng 180kg, hiện có giá khoảng hơn 1 tỉ đồng.
Đến 15h chiều cùng ngày, cá thể hổ tạm giữ tại trụ sở Công an huyện Yên Thành đã được bàn giao cho lãnh đạo VQG Pù Mát đưa về để chăm sóc, sau đó thả về tự nhiên.
Trao đổi với PV, Chủ tịch UBND huyện Yên Thành, ông Nguyễn Tiến Lợi cho biết, sau khi báo chí phản ánh tình trạng một số hộ dân ở Yên Thành nuôi nhốt hổ trái phép, lãnh đạo huyện đã chỉ đạo Công an huyện phối hợp Hạt kiểm lâm và các lực lượng liên quan vào cuộc quyết liệt. Tuy nhiên, để phát hiện được hộ dân nuôi hổ cũng gặp rất nhiều khó khăn.
Bằng nhiều hình thức nghiệp vụ, kể cả biện pháp phát phiếu để thăm dò và cam kết không nuôi nhốt hổ để qua đó nhân dân tố giác cũng không mang lại hiệu quả.
Lực lương trinh sát vẫn không nản chí, tiếp tục bám dân, bán địa bàn; sau một thời gian theo dõi thì Công an huyện và Hạt kiểm lâm huyện đã phát hiện và bắt giữ được 1 hộ dân ở xã Đô Thành nuôi nhốt hổ trái phép vào sáng nay.
"Để khích lệ, động viên anh em, huyện quyết định thưởng nóng 5 triệu đồng". Ông Lợi nói thêm.
Cũng theo ông Lợi, đối với chủ nuôi nhốt hổ trái phép, sẽ giao cho Công an huyện phối hợp với Kiểm lâm tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Trước đó, vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2012, khi tiến hành phát phiếu thăm dò, tố giác hộ nuôi nhốt hổ trái phép ở xã Đô Thành, UBND huyện Yên Thành đã nhận được đơn tố giác có 3 hộ dân ở xóm Phú Vinh nuôi nhốt hổ. Tuy nhiên, sau đó lực lượng chức năng tiến hành “khám xét”, kiểm tra thì không phát hiện được trường hợp nào.
Trong khi đó, ngày 06/11/2012, Công an huyện Diện Châu đã bắt giữ 2 cá thể hổ tại xã Diễn Quảng (huyện Diễn Châu) được khai nhận là của bà Nguyễn Thị Thể xóm Phú Vinh (Đô Thành) đưa đi tẩu tán.
Sửa Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá: Mở rộng địa điểm cấm hút thuốc
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Dự kiến thu phí 5 đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam từ tháng 2/2026
-
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
-
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026