Theo ghi nhận của phóng viên, một giàn giáo đã được dựng lên ở trụ H22 cầu Vĩnh Tuy để phục vụ cho việc sửa chữa trụ cầu này.
|
Cầu Vĩnh Tuy có nhiều chỗ rạn nứt |

Giàn giáo được dựng từ sáng ngày 4/3/2014, đến chiều cùng ngày hoàn thành, có chiều cao từ nền đất chân trụ cầu lên tới sát gầm cầu

Công nhân thi công cho biết họ được thuê đến để dựng giàn giáo này, còn mục đích sử dụng để sửa chữa hay kiểm tra kiểm định gì thị họ không nắm được.

Ngoài ra, những người công nhân xây dựng này cũng không được biết biện pháp sửa chữa như thế nào, bao giờ sửa chữa

Trao đổi với ông Vũ Hà, Chánh văn phòng Sở GTVT Hà Nội chiều cùng ngày, ông Hà cho biết: “Hiện lãnh đạo sở GTVT đang chỉnh sửa đề cương sửa chữa để báo cáo Cục Giám định chất lượng công trình của Bộ Xây dựng. Sau đó sẽ có thông báo cụ thể tới báo chí.” (Cận cảnh vết nứt của cầu Vĩnh Tuy).

“Trong đề cương, trụ H22 đã có phương án gồm có kiểm tra vết nứt, theo dõi diễn tiến của vết nứt và hoạt động của trụ cầu. Tuy nhiên đề cương này không chỉ có riêng trụ H22 mà còn tổng thể các trụ khác, vì thế cần có sự nghiên cứu, kiểm tra kỹ lưỡng” – Ông Vũ Hà nhận định. (Ngoài trụ H22 còn có trụ H23, H24 cũng bị nứt)

Chánh Văn phòng Sở GTVT Hà Nội cho biết thêm: “Việc dựng giàn giáo là công tác chuẩn bị trước, chờ sẵn. Khi đề cương được duyệt là tiến hành triển khai luôn cho nhanh chóng.” (Quanh vết nứt chính còn có những vết nứt nhỏ được các chuyên gia đánh dấu bằng phấn trắng).

Được biết Sở GTVT Hà Nội đã ký hợp đồng với Công ty tư vấn, triển khai công nghệ và xây dựng giao thông (Đại học GTVT), là đơn vị kiểm định độc lập trong vấn đề nứt trụ cầu Vĩnh Tuy.

GS.TS Nghiêm Văn Dĩnh, giám đốc Công ty trong ngày 4/3/2014 cho biết đã giao công việc cho một nhóm chuyên gia của trường đại học GTVT, sau khi làm việc tại hiện trường các trụ cầu, nhóm đã chuẩn bị đề cương để chuyển tới Sở GTVT Hà Nội. (Cầu Vĩnh Tuy là một trong những công trình giao thông trọng điểm của quốc gia)

GS.TS Nghiêm Văn Dĩnh khẳng định, Đại học GTVT có đầy đủ chuyên gia và trang thiết bị cần thiết để đảm bảo cho việc kiểm định cây cầu này một cách chính xác nhất. (Tổng số vốn đầu tư cầu Vĩnh Tuy vào khoảng 3.600 tỷ đồng).

Trước đó, ngày 26/2/2014, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, ông Trịnh Đình Dũng sau khi kiểm tra hiện trường vết nứt ở trụ H22 đã có chỉ đạo tới Sở GTVT “phải thuê đơn vị kiểm định độc lập, đồng thời phải kết luận được có đảm bảo an toàn hay không và phải kết luận được tuổi thọ của công trình”.
Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bé gái 12 tuổi bị bạo hành, xâm hại tình dục ở Hà Nội: 'Vớ được cái gì ở ngoài đường là đánh nó bằng cái đấy'
Ghi lại hình ảnh của người phụ nữ khắp nơi trên thế giới, nhiếp ảnh gia chứng minh vẻ đẹp hiện diện ở mọi nơi
Vẻ đẹp bình yên mùa sen xứ Huế
-
Phía sau những bức ảnh 'đắt giá' đưa Việt Nam ra thế giới
-
Ngắm vẻ đẹp tinh khôi của hoa ban trắng ngay giữa lòng Hà Nội
-
Những bức ảnh thay lời kêu cứu thống thiết từ môi trường, khi nghệ thuật dùng để kể những câu chuyện của hành tinh
-
Vẻ đẹp khắc nghiệt của thiên nhiên qua những tác phẩm thắng giải nhiếp ảnh bảo tồn 2022
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà
-
Thu giữ hơn 2 tấn tang vật trong vụ sản xuất thuốc Đông y giả
-
Đề xuất chậm chuyến bay 3 giờ được hoàn tiền, 4 giờ phải bồi thường hành khách