Hết thử thách Cá voi xanh đến thử thách nước sôi từng gây ra biết bao hệ lụy, giới trẻ lại sôi sục trước thử thách mới cũng nguy hiểm không kém - "Thử thách ngất xỉu".
|
Không đơn thuần chỉ là một thử thách vui như thử thách dội nước đá từng làm mưa làm gió trên mạng xã hội, nếu không đủ tỉnh táo giới trẻ ngày nay rất dễ bị kéo vào những thử thách nguy hiểm tới tính mạng. Trong số đó, thử thách Cá voi xanh từng khiến nhiều quốc gia đau đầu tìm cách đối phó vì gây ra ảnh hưởng đặc biệt tiêu cực tới những người trẻ tuổi.
Sau khi người khởi xướng thử thách Cá voi xanh bị bắt, trào lưu này có phần đã lắng xuống thì giới trẻ lại sôi sục với một thử thách mới, cũng nguy hiểm không kém được biết đến với cái tên "pass-out game" hay "skip challenge" (tạm dịch: Thử thách ngất xỉu)
Theo trang World of Buzz, thử thách nguy hiểm có thể gây mất mạng này đang trở thành trào lưu đối với giới trẻ Malaysia. Để tham gia thử thách này, ít nhất phải có từ 2 người trở lên, trong đó một người sẽ bị đứng áp lưng vào tường để cho người hoặc những người còn lại dùng tay chẹn lên ngực, gây ra áp lực lớn cho đến khi người kia ngất xỉu mới thôi.
Nhiều đoạn video ghi lại toàn bộ quá trình diễn ra thử thách dại dột của một số học sinh đã được tung lên mạng khiến cho dư luận hết sức quan ngại. Theo đó, một nam sinh bị 3 bạn học dí vào tường, vừa ấn tay lên ngực vừa cười khoái trá cho đến khi cậu ngạt thở và dần dần xỉu xuống. Lúc này, những người còn lại mới tỏ vẻ hoảng sợ nhưng điều này chỉ diễn ra trong giây lát. Khi người bạn tỉnh lại, họ lại cùng nhau cười hỉ hả.
Ba nam sinh đang hùa nhau dùng tay chèn ngực 1 người bạn học trong "Thử thách ngất xỉu".
Không rõ thử thách điên rồ này bắt nguồn từ đâu nhưng nó đã trở thành trào lưu tại nhiều quốc gia trước khi xâm nhập vào Malaysia. Đây thực sự là một trò đùa nguy hiểm và cực kỳ ngu ngốc bởi nó có thể khiến tim ngừng đập hay gây thiếu ô xy lên não dẫn tới tổn thương não hay đột quỵ.
Theo Giáo sư - bác sĩ Taib Dora, phụ trách mảng phúc lợi và phát triển xã hội thuộc Hội đồng Giáo sư Nhà nước của Malaysia cho hay người tham gia thử thách có thể bị đột quỵ hay bị liệt nếu não không được cung cấp oxy lâu hơn 7 giây. Giới trẻ cần nhận thức được mức độ nguy hiểm của thử thách chết người này để tránh gây tổn thương cho người khác và cho chính mình.
Hai bạn trẻ này cũng đang tham gia thử thách mà không nhận thức được
những tác hại mà nó gây ra.
Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!
- Tuổi 30 chỉ cách để gia tăng thu nhập, ngồi không cũng đủ tiền sống
- Con gái Quyền Linh khi đi học: Nhan sắc mộc mạc vẫn chuẩn 'nàng thơ', thần thái ngày càng ra dáng Hoa hậu
- Vợ Phan Thành lọt ống kính 'team qua đường', nhan sắc liệu có khác ảnh tự đăng?
- 'Cơ trưởng đẹp trai nhất Việt Nam' cầu hôn bạn gái bằng nhẫn kim cương cỡ 'khủng'
- Tỉnh nào có nhiều thành phố nhất Việt Nam hiện nay?
- Tuổi thọ trung bình của người Việt Nam cao thứ mấy?
- Không phải Hà Nội, đây là thành phố tại Việt Nam sẽ trở thành 'mỏ vàng' nhận đầu tư quốc tế tại Châu Á?
- Từ 01/07: Những địa phương này có thể tăng lương tối thiểu vùng lên đến 21%
- Hoa hậu Thùy Lâm bị đào lại loạt ảnh cách đây 17 năm, sắc vóc thế nào mà ai cũng trầm trồ?
- Hà Nội sẽ biến bãi rác lớn nhất thủ đô thành công viên, là điểm đến check-in mới cho giới trẻ
- 'Vua quảng cáo' của showbiz kiếm 1,5 tỷ đồng trong 30 giây: Phá sản trắng tay, hôn nhân tiêu tan
- Từ nay: Người tham gia BHYT được hưởng 1 quyền lợi đặc biệt, chưa từng có từ trước tới nay