Ông Phạm Hồng Sơn là thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Vinh - hiện giữ chức vụ tổ trưởng bộ môn kiến trúc quy hoạch, khoa Xây dựng - trường ĐH Vinh.
|
CSGT Công an kiểm tra nồng độ cồn của ông Sơn, kết quả 1,21 miligam/1 lít khí thở |
Sáng 8/4, trung tá Hoàng Duy Hà - Đội trưởng đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang hoàn tất hồ sơ xử lý tài xế say rượu, “quậy tưng” trên phố sau khi gây tai nạn giao thông.
Trước đó, khoảng 15h10 ngày 3/4, trên QL1 đoạn chạy qua đường Quang Trung, TP Vinh (Nghệ An), một vụ tai nạn liên hoàn đã xảy ra giữa ôtô con mang BKS 37A và hai xe máy. Tuy nhiên, tài xế cố thủ trong ôtô và "quậy" tưng bừng khi được mời ra khỏi xe.
Tổ xử lý CSGT Công an TP Vinh kiểm tra nhanh nồng độ cồn của tài xế ô tô, kết quả là 1,21 miligam/1 lít khí thở (vượt quá nồng độ cồn cho phép). Trong quá trình tổ tuần tra xử lý thì tài xế này chống cự, đòi xé kết quả kiểm tra nồng độ cồn và gọi điện cho người thân cầu cứu.
Danh tính tài xế được xác định là ông Phạm Hồng Sơn (37 tuổi, ngụ tại khối 10, phường Lê Lợi, TP Vinh). Ông Phạm Hồng Sơn là thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Vinh - hiện giữ chức vụ tổ trưởng bộ môn kiến trúc quy hoạch, khoa Xây dựng - trường ĐH Vinh. Sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, lãnh đạo khoa Xây dựng - Trường ĐH Vinh đã yêu cầu ông Sơn báo cáo sự việc.
Ông Vũ Ngọc Sáu - trưởng Khoa Xây dựng ĐH Vinh cho biết: “Hiện tại chúng tôi đang chờ kết luận từ phía cơ quan công an. Mặc dù thầy Sơn sử dụng xe ôtô riêng và không có giờ dạy vào thời điểm xảy ra sự việc như báo chí nêu nhưng chúng tôi cũng sẽ có hình thức xử lý riêng. Trường hợp giảng viên uống rượu say trong lúc lái xe ôtô là rất phản cảm đối với giảng viên, sinh viên của trường”.
Đội trưởng đội CSGT Công an TP Vinh Hoàng Duy Hà cho biết, hiện công an đang tạm giữ chiếc ôtô gây tai nạn để điều tra.
“Chúng tôi đã mời tài xế Sơn gây tai nạn và những người bị nạn lên để giải quyết vụ việc. Tài xế Sơn thừa nhận có sử dụng rượu trước khi điều khiển ôtô và kết quả đo nồng độ cồn cũng vượt mức cho phép. Theo điểm a, khoản 8, điều 5 Nghị định 171/2013 với nồng độ cồn 1,21mlg/1 lít khí thở, người điều khiển ôtô sẽ bị xử phạt hành chính từ 10-15 triệu đồng. Ngoài ra tài xế còn bị giữ giấy phép lái xe 2 tháng”, trung tá Hà cho biết thêm.
Clip đang được xem nhiều nhất: Khởi tố 3 đối tượng phát tán clip với nội dung 'thác loạn' trong quán bar Sunny
Từ 19–25/1, nhiều cửa ngõ Hà Nội tạm cấm, hạn chế phương tiện theo khung giờ
Bộ Nội vụ hướng dẫn tặng quà của Chủ tịch nước nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Cựu Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn nhận thêm bản án 11 năm tù
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to