Mặc dù hầu tòa trong tình trạng ung thư giai đoạn cuối, tuy nhiên với hành vi chủ mưu thuê đàn em Dung Hà giết chết người tố cáo, bị cáo vẫn phải bị xét xử.
|
Bị cáo Ngô Quang Chướng bị ung thư giai đoạn cuối nên ra tòa trên xe lăn |
Ngày 17/9, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã xử phúc thẩm lần 2, tuyên phạt bị cáo Ngô Quang Chướng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải) mức án tử hình về tội giết người.
Mặc dù hầu tòa trong điều kiện khó khăn, phải di chuyển bằng xe lăn, trả lời khó nhọc nhưng bị cáo Chướng đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối lỗi về những hành vi đã gây ra.
Sau một buổi xét xử, đến 12h trưa cùng ngày trước khi vào nghị án tòa có hỏi bị cáo Chướng có muốn tòa tuyên án luôn hay đợi đến chiều, bị cáo trả lời: “Tuyên luôn để khỏi mất công người nhà, tòa và cán bộ dẫn giải”.
Theo nhận định của tòa phúc thẩm, trong vụ án này Chướng là người chủ mưu, cầm đầu, phạm tội có tổ chức và vì động cơ đê hèn. Hành vi của Chướng là đặc biệt nghiêm trọng, gây dư luận xấu và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội chung.
Tháng 7/2000, Chướng và ông Đặng Xuân Sỹ (SN 1958) hùn vốn thành lập Công ty Hoàng Hải. Do mâu thuẫn với ông Sỹ nên Chướng đã chủ động cho vợ chồng Vũ Văn Luân (tức Luân “con”, đàn em của trùm xã hội đen Dung Hà) 100 m vuông đất rồi sau đó nhờ Luân đánh dằn mặt ông Sỹ. Luân đã chỉ đạo đàn em đánh ông Sỹ và dàn cảnh tai nạn giao thông. Hậu quả, ông Sỹ bị đàn em của Luân đâm chết.

Bị cáo Ngô Quang Chướng lúc còn khỏe mạnh
Ngày 9/9/2011 TAND TP HCM đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Chướng cùng 8 đồng phạm khác về tội giết người, bắt giữ người trái pháp luật. Trong phiên tòa này, đại diện VKSND TP HCM giữ quyền công tố đã đề nghị tử hình đối với bị cáo Chướng. Tuy nhiên, TAND TP HCM tuyên phạt Chướng tù chung thân, Vũ Văn Luân (tức Luân con, đàn em Dung Hà) tử hình và án tù đối với 7 bị cáo khác.
Sau đó, Viện trưởng VKSND TPHCM đã ký kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình; đại diện bị hại cũng kháng cáo yêu cầu tử hình Ngô Quang Chướng vì cho rằng y là kẻ chủ mưu vụ giết người tàn bạo.
Sau đó, ngày 29/12/2011, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng nghị của VKSND TPHCM, bác kháng cáo của đại diện bị hại, tuyên y án sơ thẩm với Ngô Quang Chướng.
Ngày 18/9/2012, Chánh án TAND Tối cao đã kháng nghị bản án hình sự này và đề nghị Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm, hủy án về phần hình phạt đối với Ngô Quang Chướng.
Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã ra quyết định hủy bản án phúc thẩm đã tuyên trước đó về phần hình phạt đối với bị cáo Ngô Quang Chướng (SN 1961, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Hải), giao hồ sơ vụ án cho Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm lại theo hướng tử hình.
Clip đang được xem nhiều nhất: CLIP: Khoảng khắc xe 'hổ vồ' đè bẹp xe con làm 3 người chết, 1 người bị thương
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Tài xế buồn ngủ trên cao tốc phải làm gì để tránh bị phạt?
Hướng dẫn mới nhất về khai và nộp thuế kinh doanh trên sàn thương mại điện tử năm 2026
Cứu 5 người mắc kẹt trong vụ cháy nhà lúc rạng sáng
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà