Thông tin từ tổ điều hành liên bộ Tài chính – Công thương về giá xăng dầu cho biết, liên bộ quyết định sẽ giảm thuế nhập khẩu xăng dầu 2% giúp giữ nguyên giá.
|
Kìm giữ giá xăng dầu. (Ảnh minh họa). |
Liên bộ cũng quyết định tăng mức trích quỹ bình ổn lên 550 đồng/lít xăng và dầu Fo, 600 đồng/lít dầu diesel. Ngoài ra, các doanh nghiệp vẫn chưa được tính lợi nhuận định mức 300 đồng đối với mỗi lít xăng dầu.
Như vậy, quyết định này của liên bộ khá đồng nhất với “bật mí” của Vụ trưởng vụ Thị trường trong nước tại buổi họp báo chiều muộn hôm qua (10/9) của Bộ Công thương là “xem xét điều chỉnh thuế, sử dụng cả công cụ quỹ bình ổn để chia sẻ khó khăn giữa Nhà nước – doanh nghiệp nhằm giảm bớt tác động của điều chỉnh giá xăng dầu tới đời sống”.
Trước đó, Bộ Tài chính cũng cho biết đến ngày 10/9 đã có bốn doanh nghiệp đầu mối trình phương án tăng giá xăng dầu (lần thứ năm liên tiếp) với mức tăng cao nhất là 1.200-1.300 đồng/lít dầu diesel và từ 700-800 đồng/lít xăng A92.
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
380 xã, phường đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%
Ngày mai, học sinh lớp 12 Hà Nội thi khảo sát chất lượng
Từ 15/3: 3 chính sách mới người dân cần biết
Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo Xintel với hơn 42.000 người sập bẫy
Việt Nam xếp thứ 17 trong top 28 quốc gia đẹp nhất thế giới
-
Lương cơ sở dự kiến tăng 8% từ 1/7: Hàng loạt khoản trợ cấp và bảo hiểm sẽ thay đổi
-
Nếu không chi Quỹ bình ổn, giá xăng có thể tăng tới hơn 6.000 đồng/lít
-
Hà Nội đền bù đất cao gấp đôi bảng giá đất dự án Trục đại lộ sông Hồng
-
Cuộc chiến ở Trung Đông tổn hại như thế nào đến nền kinh tế toàn cầu?
-
Đường dây “Xôi Lạc TV” tổ chức đánh bạc bị triệt phá thế nào?
-
Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 291 loại mỹ phẩm chứa chất cấm trên toàn quốc
-
Từ 1/3, ô tô phải đáp ứng kiểm định khí thải mới ra sao?
-
Khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ chìm tàu chở khách trên hồ Thác Bà