Một bé gái 3 tuổi ở thành phố Cửu Giang (Trung Quốc) bị lở loét, mưng mủ ở miệng sau khi ăn đồ ăn vặt.
|
|
|
Sản phẩm Spicy Stick’s hay còn được gọi là “gậy cay” được làm từ bột mì, dầu ăn, gia vị và một số phụ gia thức phẩm. Đây là món ăn vặt được cả người lớn và trẻ em ưa thích vì ngon miệng mà giá cả lại rất rẻ. Tuy nhiên, các phương tiện truyền thông Trung Quốc cảnh báo rằng những đồ ăn vặt này ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.
Những đồ ăn vặt này rất phổ biến ở Trung Quốc và được đưa ra nước ngoài, nơi có những người Hoa sinh sống. Thậm chí họ còn có cả chiến dịch quảng bá thúc đẩy việc buôn bán những món ăn vặt này.
![]()
Món ăn vặt có tên "gậy cay" của Trung Quốc khiến bé gái bị lở loét miệng.
Các món ăn vặt được bán phổ biến ở các cổng trường học với giá rất rẻ. Gần đây một số người tiêu dùng Trung Quốc phản ánh rằng họ bị tiêu chảy nặng sau khi ăn những món ăn vặt trên.
Truyền thông Trung Quốc cho biết, đến thực tế tại các cơ sở sản xuất đồ ăn vặt, họ đã tận mắt thấy quy trình sản xuất thức ăn “ghê tởm”. Từ khâu sản xuất đến đóng gói sản phẩm, tất cả công nhân đều sử dụng tay không. Một người công nhân đã bị loét tay, một số khác bị phòng rộp ngón tay do tiếp xúc trực tiếp với hóa chất sản xuất thức ăn mà không đeo găng tay.
Tuy nhiên, khi được hỏi vì sao họ không đeo găng tay? Các công nhân trả lời rằng, việc đeo găng tay sẽ làm chậm tốc độ công việc.
![]()
Công nhân của nhà máy thực phẩm Trung Quốc không đeo găng tay và mặt nạ khi xử lý thực phẩm.
Tại một cơ sở sản xuất khác ở Thông Hứa, Hưa Nam, Trung Quốc, công nhân của nhà máy không đeo găng tay và mặt nạ khi xử lý thực phẩm. Thậm chí sau khi đi vệ sinh, công nhân trong xưởng không hề rửa tay mà tiếp tục trực tiếp xử lí thực phẩm.
Phóng viên cũng phát hiện thấy những hộp chứa loại chất lỏng giống như dầu có mùi hôi thối nồng nặc. Gần đó còn phát hiện thêm một thùng chất lỏng màu đỏ có mùi lạ và kèm theo một xô nhỏ đầy bùn đen.
Đây chính là nguyên nhân khiến bé 3 tuổi tại thành phố Cửu Giang nhập viện với những vết lở loét nghiêm trọng ở miệng vì ăn “gậy cay”.
Một blogger cho biết anh ta bị tiêu chảy kéo dài sau khi ăn 10 chiếc “gậy cay”. Nhiều người tiêu dùng cũng phản ánh họ cũng có triệu chứng tương tự khi ăn sản phẩm ăn vặt này.
![]()
Hình ảnh đáng thương của bé gái 3 tuổi bị lở loét miệng.
Một số doanh nghiệp vẫn đang đẩy mạnh tiêu thu những sản phẩm ăn vặt tại các quốc gia thậm chí là cả phương Tây và Mỹ. Một số trang web có đăng tải hình ảnh những người nhân viên, công nhân Mỹ ăn “gậy cay” của Trung Quốc, phía bên dưới kèm theo những lời quảng cáo.
Các nhà chức trách Trung Quốc đang tiến hành trấn áp các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Theo báo cáo mới nhất, hiện có 15 nhãn hiệu đồ ăn vặt đã bị cấm vì mức độ axit trong sản phẩm vượt quá mức cho phép và còn có nhiều vi khuẩn và tạp chất.
Trung Quốc là quốc gia xảy ra nhiều vụ bê bối về vệ sinh an toàn thực phẩm. Rất nhiều công tythực phẩm Trung Quốc đã phải đóng cửa vì vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, các công ty này vẫn hoạt động trở lại dưới những tên gọi mới.
Clip đang được xem nhiều nhất: Xe container cháy ngùn ngụt trên cầu Lai Vu
Môi Trường Tâm Phúc – Dịch vụ Hút Hầm Cầu tại TPHCM Được Khách Hàng Tin Dùng
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai