Bệnh viện Việt Đức trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 tiếp nhận trung bình mỗi ngày trên 110 ca bệnh, trong đó gần 1/2 là tai nạn giao thông.
|
Một ca tai nạn giao thông được đưa vào Bệnh viện Việt Đức sáng ngày 1/5 |
Ngày 1/5, theo tổng hợp của Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội), trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 27/4 đến 30/4), bệnh viện đã tiếp nhận hơn 240 trường hợp tai nạn giao thông (TNGT), chiếm gần 47% số ca khám, trong đó có tới 119 ca bị chấn thương sọ não, 17 ca tử vong và nặng xin về.
Theo các bác sĩ Khoa Khám bệnh cấp cứu Bệnh viện Việt Đức, trong những ngày lễ số ca tai nạn được đưa vào cấp cứu, điều trị tại bệnh viện gia tăng mạnh. Đặc biệt, số trường hợp tử vong, ca nặng xin về cũng cao trội hơn rất nhiều lần so với ngày thường nếu như những ngày trước dịp nghỉ lễ.
Trước đó, trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng 70-90 bệnh nhân vào khám thì trong 5 ngày nghỉ lễ con số này luôn ở mức 110 ca trở lên, ngày cao điểm vọt lên trên 150 trường hợp.
Cụ thể, ngày 27/4, tổng số có 115 bệnh nhân vào khám, trong đó 42 trường hợp TNGT, 3 ca tử vong và nặng xin về; ngày 28/4, số bệnh nhân vào khám là 137, trong đó 64 trường hợp TNGT, 31 ca chấn thương sọ não, 3 ca tử vong và nặng xin về; ngày 29/4, tiếp nhận 150 bệnh nhân thì trong đó có đến 70 ca do TNGT, 40 ca bị chấn thương sọ não, tử vong và nặng xin về lên đến 6 trường hợp; ngày 30/4 có 110 bệnh nhân vào khám, 66 ca do TNGT, 48 ca chấn thương sọ não, 5 ca tử vong và nặng xin về…
Điều dưỡng Ngô Xuân Tiệp, Khoa Khám bệnh cấp cứu cho biết, đáng chú ý, hầu hết bệnh nhân bị tử vong do TNGT đều rất trẻ, phần lớn là thanh niên dưới 30 tuổi và đa số bệnh nhân đều được chuyển về từ các tỉnh lân cận Hà Nội như Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hưng Yên…
Nhiều trường hợp bị TNGT hết sức thương tâm, như 2 vợ chồng anh Phạm Minh D. (27 tuổi) và chị Đào Thị T. (21 tuổi), ở tỉnh Bắc Ninh. Sáng 1/5, 2 vợ chồng anh D. cùng đứa con mới 2 tuổi đi xem hội về thì đâm vào cột mốc bên đường, người chồng bị đa chấn thương rất nặng, tiên lượng khó qua khỏi, còn người vợ cũng bị chấn thương sọ não nặng đã được chuyển vào phòng mổ. May mắn duy nhất là đứa con 2 tuổi chỉ bị xây xước trên mặt…
Theo các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức, nguyên nhân chính khiến TNGT gia tăng mạnh trong dịp nghỉ lễ lần này vẫn là do người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có sử dụng bia rượu, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách, không đội mũ bảo hiểm…
Ngoài ra, số bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt, bị chấn thương do đánh chém nhau… trong dịp nghỉ lễ vào cấp cứu cũng tăng cao hơn đáng kể so với ngày thường.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Biến quán karaoke thành điểm “bay lắc”, cất giấu hơn 250 gam ma túy để bán
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại