Diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng, vai Huy Bá trong phim "Người phán xử", được biết đến như một diễn viên quần chúng chuyên đóng vai xã hội đen trong một số phim truyền hình.
|
|
|

Nguyễn Mạnh Hùng vai Huy Bá phim "Người phán xử"
Trong phim "Người phán xử", diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng, người vừa bị khởi tố về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vào vai Huy Bá - thế lực đối nghịch với tập đoàn Phan Thị trong bộ phim ăn khách này. Trong phim, anh em Huy Kình - Huy Bá sở hữu quán bar và cũng là một thế lực trong giới giang hồ.
Bức xúc vì Phan Hải (Việt Anh) và đàn em đập phá, gây rối quán bar của mình, Kình - Bá mang quân tìm đến ông trùm Phan Quân (NSND Hoàng Dũng thủ vai) để phân xử. Thế nhưng, Phan Quân lại phạt nặng Kình - Bá vì cho rằng hai anh em là kẻ phản bội, vi phạm điều luật của Phan Thị khi buôn bán ma túy.

Diễn viên Nguyễn Mạnh Hùng (trái, trong phim "Người phán xử") thường vào vai quần chúng
Trao đổi với Báo Người Lao Động chiều 18-6, một đại diện của Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC), đơn vị sản xuất phim "Người phán xử", cho biết ông Nguyễn Mạnh Hùng từng tham gia một vài phim truyền hình. Diễn viên này thường vào vai quần chúng, chuyên đóng vai xã hội đen. Được biết, diễn viên nghiệp dư này còn là một giáo viên dạy võ, đam mê võ thuật từ nhỏ.

Nguyễn Mạnh Hùng thường được mời vào các vai xã hội đen
Trước đó, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1974, trú ở phường Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội), là giáo viên dạy võ thuật, để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cơ quan điều tra năm 2014, Nguyễn Mạnh Hùng, tự giới thiệu là giáo viên dạy võ thuật trong ngành công an, có nhiều mối quan hệ, hứa xin việc cho anh D. vào Hải quan sân bay quốc tế Nội Bài. Tin vào lời hứa, anh D. đã nhờ Hùng xin việc với chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc trước 50 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Hùng là người đam mê võ thuật từ nhỏ
Tháng 8-2014, Hùng hẹn gặp anh D. và người nhà anh tại một quán cà phê trong nhà ga sân bay quốc tế Nội Bài. Tại đây, anh D. đã đưa cho Hùng 50 triệu đồng và nhận được cam kết sau khoảng 2-3 tháng sẽ đi làm.
Vẫn với thủ đoạn như vậy, Nguyễn Mạnh Hùng nhận của một người khác 70 triệu đồng để xin vào làm việc vào làm Hải quan sân bay Nội Bài với chi phí 300 triệu đồng và viết giấy cam kết.
Vẫn tin tưởng Nguyễn Mạnh Hùng nên người nhà anh D. tiếp tục giới thiệu cho anh Tr. (ở Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) gặp Hùng để nhờ xin việc. Khi gặp gỡ, Hùng giở bài cũ, thỏa thuận sẽ xin cho anh Tr. vào làm Hải quan sân bay Nội Bài với tổng chi phí 300 triệu đồng, đặt cọc 50 triệu đồng cùng cam kết sau 2 tháng sẽ xin được việc. Tuy nhiên, quá thời hạn cam kết, Hùng vẫn không thực hiện lời hứa.
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Vụ ngộ độc bánh mì ở Quảng Ngãi: 146 người nhập viện và điều trị
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
-
Bắt “tổng tài” chỉ đạo đánh nhân viên quán cà phê vì bị nhắc cấm hút thuốc
-
Chỉ đạo mới của TP.HCM sau vụ cháy 4 người tử vong
-
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe