Cùng điểm lại 11 quan chức cấp cao Trung Quốc bị xử tử hình vì tội tham nhũng trong 10 năm trở lại đây.
|
Trong 10 năm gần đây, 11 quan chức Trung Quốc phải lĩnh án tử vì tham nhũng. |
Tính từ năm 2002 đến nay, có khoảng 11 quan chức cấp cao Trung Quốc bị xử tử hình vì tội tham nhũng và 27 quan chức khác được hoãn thi hành án tử hình. Mạng tin Sina nói điều này phản ánh sự quyết tâm của Trung Quốc trong việc xử lý tham nhũng.
Trong số 27 quan chức cấp cao Trung Quốc được hoãn thi hành án tử hình, có quan chức Trương Tú Phát – nguyên Bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông kiêm bí thư đảng tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với quỹ đen nhỏ nhất là 3.470.000 nhân dân tệ vào năm 2003.
Quan chức có số quỹ đen lớn nhất 44.344.000 nhân dân tệ là ông Lưu Chí Tường – Phó Cục trưởng cục đường sắt Trung Quốc.
Trong 11 quan chức cấp cao bị xử tử hình, số quỹ đen nhỏ nhất 2.790.000 nhân dân tệ của ông Đoàn Nghĩa Hòa – nguyên chủ nhiệm Hội đồng Nhân dân thành phố Tế Nam năm 2007.
Người nhận hối lộ nhiều nhất 198 triệu nhân dân tệ là ông Hứa Mại Vĩnh – nguyên phó thị trưởng thành phố Hàng Châu với năm 2011.
Năm 2010, nguyên chủ tịch Chính hiệp tỉnh Quảng Đông Trần Thiệu Cơ tham nhũng 29.590.000 nhân dân tệ đã được hoãn tử hình.
Còn ông Trịnh Tiểu Du – nguyên Cục trưởng cục quản lý thực phẩm Trung quốc đã bị xử tử hình vì nhận hối lộ hơn 6.490.000 nhân dân tệ.
Năm 2003, ông Vương Hoài Trung – phó tỉnh trưởng tỉnh An Huy đã bị xử tử hình vì nhận hối lộ 5.171.000 nhân dân tệ, lại không có biểu hiện ăn năn, hối cải, cộng với một số tài sản không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá 4.800.000 nhân dân tệ.
Mỹ đã vô hiệu hóa hệ thống phòng không đa tầng của Venezuela như thế nào?
Ông Trump tuyên bố Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro
Tử hình bị cáo lôi kéo người thân, bạn bè mua bán ma túy
Kịch tính cuộc đua giành vé vào tứ kết U23 châu Á 2026
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại
-
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
-
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026