Sáng 27/8, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng) đưa ra xét xử lại vụ án trộm cắp tài sản đối với bị cáo Lê Thị Kim Chi (SN 1986, Thuận An, Phú Vang, Huế).
|
Vào tù vì tội trộm cắp. (Ảnh minh họa). |
Tòa đã tuyên phạt Chi 6 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê (Đà Nẵng), Lê Thị Kim Chi có hành vi trộm cắp và bị Tòa án nhân dân TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú chờ xét xử thì bỏ trốn vào Đà Nẵng. Ngày 3/9/2010, Chi đến siêu thị Big C (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) trộm cắp tài sản và bị bắt.
Tại cơ quan công an, Chi khai tên mình là Lê Thị Thanh Phương (là tên chị gái của Chi, sinh 1982). Ngày 9/9/2010, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê đã khởi tố và ngày 2/1112010, Tòa án nhân dân quận Thanh Khê đưa vụ án trên ra xét xử và tuyên phạt Lê Thị Thanh Phương (thật ra là Lê Thị Kim Chi) 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản. “Phương” đã thi hành xong bản án.
Mọi chuyện chỉ “bể” ra khi ngày 10/1/2011, Lê Thị Thanh Phương (thật) bị bắt quả tang về hành vi trộm cắp tại siêu thị Co.op Mart (TP Huế). Từ lời khai của Phương, Chi và kết quả giám định của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xác định Lê Thị Thanh Phương bị Tòa án nhân dân quận Thanh Khê xét xử ngày 2/11/2010 nói trên thật ra là Lê Thị Kim Chi. Từ kết luận này, ngày 7/2/2012 Viện Kiểm sát nhân dân TP Đà Nẵng đã có kháng nghị tái thẩm bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê theo hướng hủy toàn bộ nội dung vụ án để điều tra, xét xử lại. Ngày 1/3/2012 ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng đã có quyết định tái thẩm, hủy án.
Hậu “Pháo” cùng loạt cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa hầu tòa trong vụ án sân bay Nha Trang
“Trùm giang hồ” Vy “ngộ” lĩnh 6 tháng tù vì trốn thuế
Triệt phá đường dây mua bán vũ khí quân dụng qua mạng, bắt 42 đối tượng
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
-
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ