Món ăn mà rất nhiều người yêu thích này không chỉ ảnh hưởng đến tim mạch mà còn có thể dẫn đến ung thư.
|
|
|
Bị ung thư dạ dày vì ăn mì ăn liền
Mì ăn liền có thể thân thiện với ví tiền của chúng ta nhưng lại không được đánh giá cao về nhiều lợi ích cho sức khỏe. Mới đây, 1 sinh viên 18 tuổi đến từ Đài Loan đã qua đời vì căn bệnh ung thư dạ dày.
Điều đáng nói là cậu ta lại có thói quen ăn mì ăn liền mỗi tối. Theo thông tin đưa trên trang news.seehua, sinh viên này bắt đầu có thói quen ăn uống không lành mạnh từ khi cậu còn học trung học và thường nấu 1 gói mì ăn liền để ăn vào mỗi nửa đêm.

Cuối cùng, cậu tốt nghiệp trung học và đỗ vào đại học. Nhưng điều đó chỉ cho thấy rằng cậu đã hi sinh cả sức khỏe của mình để đạt được điều đó. Cậu bắt đầu cho thấy các triệu chứng như bụng đầy bụng, buồn nôn và đau bụng. Gia đình cậu trở nên lo lắng khi tình trạng của anh không tốt lên sau một thời gian.
Vì vậy, họ đưa cậu đến một bệnh viện để điều trị. Tại đây, bác sĩ đã chẩn đoán cậu bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối và có rất ít hi vọng sống sót vì khối ung thư đã lan sang các cơ quan khác trong cơ thể. Sau khi chiến đấu với bệnh ung thư trong hơn một năm, cuối cùng cậu sinh viên đã qua đời.
Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Đài Loan Lin Zhaotang tiêu hóa nói: Hầu hết các triệu chứng ung thư dạ dày sớm đều không có triệu chứng và khó phát hiện. Những người có nguy cơ cao nên thận trọng, kiểm tra thường xuyên nếu phát hiện bất thường thì cần đi khám để được tiến hành nội soi.
Một bác sĩ khác, bác sĩ nội khoa Liu Zhiming, nói rằng những bệnh nhân bị ung thư dạ dày thường có rất ít triệu chứng biểu hiện ở giai đoạn đầu và tình trạng của họ thường bị chẩn đoán nhầm là viêm dạ dày. Đây là lý do tại sao 80% bệnh nhân ung thư dạ dày đã ở giai đoạn cuối khi họ được chẩn đoán cuối cùng.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, các triệu chứng của ung thư dạ dày bao gồm:
- Chán ăn
- Giảm cân (không rõ nguyên do)
- Đau bụng
- Cảm thấy khó chịu ở bụng
- Cảm giác đầy bụng ở bụng sau khi ăn một bữa ăn nhỏ
- Ợ nóng hoặc khó tiêu
- Buồn nôn
- Nôn mửa
- Phân có máu
Nghiên cứu của Hàn Quốc tiết lộ tác hại của mì ăn liền
Đúng như tên gọi của nó, mì ăn liền rất tiện lợi và có thể ăn ngay. Không những thế, nhiều người còn đánh giá nó là một món ăn ngon. Tuy nhiên, mì ăn liền thường chứa nhiều gia vị và hương liệu. Nhiều nghiên cứu còn chỉ ra rằng nó có hàm lượng dinh dưỡng thấp nhưng lại giàu carbohydrate và chất béo nên không phải là món ăn lành mạnh nếu tiêu thụ nhiều.
Trong một nghiên cứu được xuất bản bởi Đại học Harvard và Baylon trong Tạp chí Dinh dưỡng (Journal of Nutrition), các nhà khoa học đã được tiết lộ rằng việc tiêu thụ mì ăn liền sẽ làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tim và đột quỵ.
Theo như thông tin trên tờ Washington Post, cuộc nghiên cứu đã tiến hành phân tích 11.000 người Hàn Quốc trong độ tuổi từ 19-64 có sức khỏe tốt. Kết quả cho thấy phụ nữ Hàn Quốc có nguy cơ cao bị hội chứng chuyển hóa nếu tiêu thụ một lượng lớn mì ăn liền. Hội chứng chuyển hóa thường được cho là làm tăng đường huyết và huyết áp, dẫn đến đột quỵ.

Các chất góp phần vào hội chứng chuyển hóa được xác định là tertiary-butyl hydroquinone (TBHQ). TBHQ có thể được tìm thấy trong mì ăn liền vì nó là một sản phẩm phụ gia được sử dụng để bảo quản thực phẩm chế biến.
"Những phụ nữ ăn mì ăn liền 2 lần/tuần trở lên có nguy cơ bị hội chứng chuyển hóa cao hơn so với những người ăn ít hơn, hoặc không ăn, cho dù họ ăn uống theo thực phẩm truyền thống hay là thức ăn nhanh", thông tin trên tờ Washington Post cho biết. Tiêu thụ mì ăn liền quá mức có thể không chỉ kích hoạt bệnh béo phì mà còn gây bệnh chuyển hóa như tiểu đường, cao huyết áp, tăng huyết áp, các vấn đề về tim và vân vân.
Ứng cử viên tiến sĩ y khoa của trường đại học Y tế công cộng Harvard và đồng tác giả của nghiên cứu, Hyun Shin, nói: "Mặc dù mì ăn liền là một thực phẩm tiện lợi và ngon nhưng nó có thể làm tăng nguy cơ hội chứng chuyển hóa do hàm lượng cao của natri, chất béo không bão hòa và chỉ số đường huyết".
Không thể phủ nhận rằng mì ăn liền rẻ và có thể dễ dàng "lấp đầy" cái dạ dày của bạn, nhưng vì lợi ích sức khỏe của mình, tốt nhất bạn nên tiêu thụ ở mức tối thiểu.
|
Theo chuyên gia Vũ Thế Thành, giảng viên an toàn thực phẩm, các loại bánh chiên đóng gói như bánh snack, mì gói, các loại bánh biscuit, cookie, bánh cứng, bánh mềm, bánh xốp, rồi đùi gà cánh gà chiên, khoai tây chiên, hambuger,… đều có chất béo trans. Mà làm tăng mức cholesterol xấu, đồng thời làm giảm luôn mức cholesterol tốt. Đó là chưa kể nhiều nghiên cứu khác cho thấy chất béo trans còn gây cơn đau tim, đột quỵ và tiểu đường type 2. Nhiều bệnh khác như ung thư, béo phì, rối loạn chức năng gan, Alzheimer... cũng được cho là có liên quan đến chất béo trans, và vẫn đang được nghiên cứu để củng cố chứng cớ. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
Gần 20% người trưởng thành Việt Nam bị thừa cân, béo phì? Đâu là nguyên do
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
TP.HCM siết nợ lương, nợ bảo hiểm trước Tết Bính Ngọ 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh
-
Xe kinh doanh vận tải không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ em