Đề thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2015 tăng cường các câu hỏi mở, đòi hỏi học sinh vận dụng kiến thức tổng hợp, hạn chế yêu cầu ghi nhớ máy móc.
|
|
|
Qua theo dõi trao đổi của Thứ trưởng GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển có thể thấy Bộ GD&ĐT đã có nhiều thay đổi về đề thi, qua đây tôi xin có mấy đề xuất.

Thí sinh làm bài thi môn Địa lý trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 tại TP HCM. Ảnh:Tuổi Trẻ.
1. Về câu hỏi nâng cao chiếm 40%
Có thể thấy hơn 50% thí sinh đều không chạm đến được các câu hỏi nâng cao. Phổ điểm các môn thi của kỳ thi THPT quốc gia năm 2015 phản ánh rất rõ điều này.
Ra được và làm được câu hỏi nâng cao cho kỳ thi THPT quốc gia không hề đơn giản. Tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc nhưng không nhiều thí sinh chạm được vào những câu vận dụng, còn vận dụng cao thì số thí sinh làm được e chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Mong muốn thí sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các tình huống hay nêu trong câu hỏi nâng cao liệu có đạt được không, khi phần lớn thí sinh ngồi nhìn những câu ấy, chờ hết giờ để nộp bài thi. Phải chăng đây là một sự lãng phí, cần thay đổi?
2. Học sinh phải cố gắng quá sức!
Dạy và học ở phổ thông, dù thầy cô có đầu tư thời gian thích hợp, giúp học sinh của mình có kiến thức và kỹ năng tốt với những môn các em tự chọn, để xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển ĐH - CĐ, thế nhưng còn những môn học khác?
Môn nào cũng có yêu cầu riêng, đòi hỏi các em phải thực hiện đầy đủ. Với quỹ thời gian hiện nay ở phổ thông, thật ra người học đáp ứng được mức độ nhận biết, thông hiểu trong đề thi của kỳ thi THPT quốc gia đã là một sự cố gắng rất lớn.
Hãy đặt chúng ta vào hoàn cảnh của các em, không đơn giản chút nào. Học là một chuyện, nắm bắt và biết vận dụng: thấp - cao là một quá trình. Học ngày rồi lại học đêm, học thêm rồi lại hướng dẫn tự học... Từ thực tế đó có lẽ cần thận trọng với định hướng tăng cường câu hỏi nâng cao trong đề thi tại kỳ thi THPT quốc gia 2016.
3. Chỉ để đánh bóng cho đề thi
Vì không nhiều học sinh giải quyết được các câu hỏi nâng cao, thế nên mục tiêu phân hóa trong đề thi để xét chọn được những học sinh có năng lực vào ĐH - CĐ khó đạt như mong muốn.
Kết quả kỳ thi THPT quốc gia 2015 cho thấy chỉ cần đạt 20 - 22 điểm với tổ hợp ba môn thi là thí sinh có thể vào một trường ĐH tốp trung bình trở lên.
Dạy, học vì thế chỉ cần xoay quanh ở những câu hỏi có mức độ nhận biết, thông hiểu. Các câu hỏi vận dụng và đặc biệt vận dụng cao tựa như chỉ để đánh bóng cho đề thi, ra vì thầy hơn là vì trò.
Có cần tiếp tục như thế trong kỳ thi THPT quốc gia 2016 hay không?
4. Nên tách đề thi ra làm hai phần riêng biệt
Cụ thể, phần I - chung cho tất cả thí sinh để xét công nhận tốt nghiệp THPT. Môn văn có thời gian làm bài 90 phút, các môn còn lại có thời gian làm bài từ 45 phút đến 60 phút. Phần này chủ yếu dùng hình thức trắc nghiệm khách quan. Hoàn tất phần I, giám thị thu bài - niêm phong và bàn giao cho lãnh đạo các điểm thi. Thời gian chỉ vào khoảng 30 phút.
Phần II - dành cho những thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào ĐH - CĐ. Các câu hỏi nên theo hình thức tự luận. Thời gian làm bài cho mỗi môn từ 45 phút đến 90 phút.
Hai phần I và II của đề thi được chấm độc lập. Điểm thi của mỗi phần theo thang điểm 10. Lấy kết quả điểm số của phần I cùng với điểm trung bình các môn học trong học bạ, điểm khuyến khích (nếu có) làm cơ sở xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Điểm số của phần II cùng với điểm ưu tiên (nếu có), có thể xem xét thêm kết quả điểm xét công nhận tốt nghiệp THPT làm cơ sở xét tuyển vào ĐH - CĐ.
ĐH Quốc gia Hà Nội đã có phương thức tuyển sinh riêng, có lẽ trong một tương lai gần sẽ có thêm các trường ĐH khác áp dụng phương thức tuyển sinh tương tự. Kỳ thi THPT quốc gia đến lúc đó chỉ để thí sinh được xét công nhận tốt nghiệp THPT mà thôi.
Đã đến lúc cần nghĩ đến giải pháp giao việc xét công nhận tốt nghiệp THPT về cho các cơ sở giáo dục, tuyển sinh vào ĐH - CĐ là công việc của các trường ấy. Bộ GD-ĐT, sở GD-ĐT thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra, giám sát.
Clip đang được xem nhiều nhất: Sau thông báo ly hôn chồng doanh nhân, Vũ Thu Phương hiện ra sao?
Học sinh TP.HCM được nghỉ Tết mấy ngày?
Sửa đổi, bổ sung quy định về dạy thêm, học thêm
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
MacBook Pro M5 xử lý dựng video 4K/8K có mạnh không? Benchmark dành cho editor
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh