Gần đây, có một số thông tin phản ánh về tình hình người dân lén lút tổ chức đào mộ tại các nghĩa địa ở các buôn làng dân tộc trên địa bàn huyện Đăk Pơ.
|
Nhiều người đi tìm gỗ sưa bằng mọi giá |
Ông Hồ Kỳ Trọng - Trưởng Công an huyện Đăk Pơ - cho biết: Sau khi nhận được thông tin, đã khẩn trương kiểm tra đến tận các buôn làng dân tộc trên địa bàn. Ông Trọng khẳng định: Chuyện đào mộ để tìm gỗ sưa trên địa bàn là hoàn toàn không có, thông tin này sai sự thật.
Từ đầu năm 2012 đến nay, các nghĩa địa ở các buôn làng đều yên tĩnh, không có sự xáo trộn nào.
Trước đây, khoảng năm 2011 trở về trước đã từng có một số trường hợp người dân lén đào mộ nhưng không phải tìm gỗ sưa mà là tìm những đồ vật dụng bằng đồng, sành sứ chôn theo người chết để đem bán. Việc làm này đã được lực lượng công an và các cấp chính quyền địa phương ngăn chặn có kết quả, hơn nữa việc chôn các loại vật dụng có giá trị theo người chết trong các vùng đồng bào dân tộc cũng không còn nhiều, tập tục lạc hậu này đang dần được xóa bỏ.
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Quy định mới nhất về lệ phí đăng ký xe và biển số
Từ 01/7, phải hoàn thành việc bố trí công chức vào vị trí việc làm và xếp ngạch tương ứng
Công an Hải Phòng thông tin về vụ bắt hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch
Tết Bính Ngọ 2026: VTV không phát sóng Táo Quân đêm Giao thừa
-
Các trường hợp miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp từ ngày 1/1/2026 đến hết năm 2030
-
Thủ tướng chỉ đạo chi trả gộp 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH dịp Tết
-
5 điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2026 tại Hà Nội
-
Loạt chính sách mới có hiệu lực từ tháng 1/2026
-
Tặng quà Đại hội XIV, Tết Bính Ngọ 2026 cho người có công và đối tượng yếu thế
-
Dịp Tết Dương lịch: Không khí lạnh tăng cường, miền Trung có nơi mưa to
-
Cháy nhà khiến 4 người trong một gia đình tử vong
-
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026