Hồng đâm chồng nhiều nhát khi anh này xúc phạm cha mình và nghi ngờ mang tiền về nuôi con riêng.
|
Bị cáo Hồng sau phiên xử. |
Sáng 29/1, ngồi khóc sụt sịt suốt phiên xử, Nguyễn Thị Thu Hồng (27 tuổi, quê Đồng Nai) tỏ ra ăn năn hối hận về việc đã dùng dao đâm chết chồng.
Trả lời thẩm vấn của HĐXX, bị cáo cho biết rất thương chồng, không có ý giết chết cha của con mình nhưng do quá bức xúc vì bị anh xúc phạm đến bố đẻ và nghi ngờ lén lút gửi tiền về cho con riêng nên đã không kiểm soát được hành vi của mình.
Theo cáo trạng, Hồng từng có chồng và con riêng nhưng đã chia tay. Năm 2010, cô về sống với anh Vui (29 tuổi) và có một con chung. Một ngày đầu tháng 6/2012, Hồng được mẹ chồng cho gần 2 triệu đồng. Cũng trong hôm đó, vợ chồng Hồng rủ chị dâu và một số người bạn về nhà liên hoan.
Trong lúc ăn uống, phát hiện trong túi quần vợ chỉ còn 500.000 đồng và vài tờ tiền lẻ nên người chồng thắc mắc. Sau khi kết thúc cuộc nhậu, bạn bè đã ra về, anh Vui tra hỏi về số tiền mẹ đưa cho vì sao chỉ còn mấy trăm nghìn. Hồng lý giải dùng tiền này để trả nợ, lo tiền ăn uống thì bị chồng lớn tiếng mắng chửi đã tiêu xài hoang phí. Người chồng còn nghi ngờ vợ đã dùng tiền này gửi về cho cha đẻ và nuôi con riêng nên mâu thuẫn càng căng thẳng.
Anh chồng liên tục xông tới tấn công vợ. Bị đấm vào mắt choáng váng, Hồng vớ con dao gọt trái cây đâm nhiều nhát vào ngực, nách của chồng khiến anh này gục tại chỗ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Có mặt tại phiên xử, mẹ chồng bị cáo cho biết không nhận khoản tiền bồi thường nào nhưng cũng không xin giảm án cho con dâu mà chỉ mong HĐXX theo quy định của pháp luật. Cho rằng nạn nhân cũng có một phần lỗi, TAND TP HCM đã tuyên phạt Hồng mức án 13 năm tù.
Clip đang được xem nhiều nhất: Nhóm thanh niên ngăn cô gái nhảy cầu
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá 1.200 tỷ đồng trên không gian mạng
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ đồng
Một số quy định bảo hiểm xã hội thay đổi từ năm 2026
Tận dụng “giờ vàng ban đêm” để giải tỏa áp lực hàng không dịp Tết 2026
Mã định danh điện tử bất động sản, những lưu ý người dân cần biết
-
3,5 triệu người sẽ được trả gộp 2 tháng lương hưu trước Tết Nguyên đán
-
TP.HCM: 157 vụ cháy, 15 người tử vong liên quan đến nhà ở kết hợp kinh doanh
-
Chi hơn 2.513 tỷ đồng tặng quà Tết 2026 và chào mừng Đại hội XIV của Đảng
-
Nhiều điểm sáng sau 1 tháng vận hành camera AI vào vận hành giao thông Hà Nội
-
Người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương 'Ngày Văn hóa Việt Nam' 24/11
-
Đến năm 2030, xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp
-
Phạt nặng và tịch thu tài sản với những trường hợp mua bán “trao tay” ngoại tệ, vàng không phép
-
Rét duy trì ở Bắc Bộ, cuối kỳ có nơi rét đậm rét hại