Đại sứ Goldberg tuyên bố bản đồ 10 đoạn của TQ không dựa trên địa hình và không hề có giá trị pháp lý.
|
Đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg: Bản đồ 10 đoạn của TQ vi phạm luật quốc tế |
Ngày 17/6, đại sứ Mỹ tại Philippines Philip Goldberg tuyên bố rằng bản đồ “mười đoạn” của Trung Quốc không hề dựa trên các mốc địa hình cố định, bởi vậy nó hoàn toàn “không phù hợp” với luật pháp quốc tế.
Trong một hội nghị do Hiệp hội Hiến pháp Philippines tổ chức, ông Goldberg kêu gọi các quốc gia có tranh chấp trên Biển Đông tìm cách giải quyết các vấn đề về chủ quyền biển đảo thông qua tòa án quốc tế hoặc trọng tài theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS).
Ông Goldberg tuyên bố: “Việc Trung Quốc sử dụng đường mười đoạn này để tuyên bố chủ quyền trên biển mà không dựa trên địa hình (các đảo, vùng đất trên biển) là vi phạm luật pháp quốc tế.”
Đại sứ Goldberg đưa ra tuyên bố trên chỉ 2 ngày sau khi Trung Quốc công bố một bản đồ khổ dọc mới, thể hiện đường mười đoạn bao trọn gần như toàn bộ Biển Đông, trong đó có cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.
Sau khi xuất bản bản đồ này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Hoa Xuân Oánh lại tìm cách lấp liếm rằng các nước không nên “làm quá” về tấm bản đồ này vì nó chỉ “phục vụ người dân”, mặc dù đường mười đoạn này không hề dựa trên bất cứ quy định nào của luật pháp quốc tế.
Tuyên bố này của bà Hoa có vẻ lại “tréo ngoe” với thông báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng những tấm bản đồ “mười đoạn” mới này sẽ thể hiện rõ ràng phạm vi cái gọi là “lãnh thổ” của Trung Quốc.
Ông Goldberg tái khẳng định rằng Mỹ không đứng về bất cứ bên nào trong tranh chấp lãnh thổ, tuy nhiên ông nhấn mạnh biện pháp duy nhất để một quốc gia chứng minh tuyên bố “chủ quyền lịch sử” của mình là thông qua “tòa án quốc tế, bộ quy tắc ứng xử, tuân thủ tuyên bố về quy tắc ứng xử, và đàm phán trực tiếp với các bên có liên quan.”

Đường mười đoạn phi lý (đã bị gạch chéo) trong tấm bản đồ mới xuất bản của Trung Quốc
Theo ông Goldberg, chính phủ Mỹ phản đối bất cứ hành động đơn phương nào “vi phạm quyền lợi, quyền tự do hàng hải và sử dụng hợp pháp Biển Đông”, và việc Philippines kiện Trung Quốc lên tòa án quốc tế là một minh chứng cho giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp pháp lý.
Đại sứ Goldberg khẳng định rằng Hiệp ước Tăng cường Hợp tác Quốc phòng mới được ký kết sẽ giúp Philippines xây dựng một nền quốc phòng “đang tin cậy” trên Biển Đông, đồng thời thúc đẩy lợi ích chung giữa Mỹ và Philipines.
Trong hội nghị này, các quan chức và chuyên gia cấp cao của Philipines cũng nhất trí rằng việc giữ gìn chủ quyền của Philippines trước các mối đe dọa đến từ Trung Quốc là nhiệm vụ chủ chốt của chính phủ và người dân theo quy định của hiến pháp Philippines.
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai
Người phụ nữ sát hại 4 đứa trẻ vì ngoại hình xinh đẹp
Hiệu quả bất ngờ của S-400 khiến Ấn Độ muốn sở hữu tiếp hệ thống phòng không siêu tối tân của Nga
Nhân dân phối hợp Công an vận động đối tượng truy nã nguy hiểm ra đầu thú
Đề xuất thay đổi mô hình phát triển nhà ở xã hội
Bộ Y tế khuyến cáo phòng, chống ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe
TP. HCM kiến nghị Trung ương hỗ trợ 10.000 tỉ đồng để xóa nhà tạm ven sông
-
Hà Nội: Trường học có thể tạm dừng việc học nếu không khí ô nhiễm nghiêm trọng
-
Áp dụng lộ trình mới về khí thải ô tô từ ngày 1/3/2026
-
Thông báo chính thức lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
-
Cho phép người Việt Nam đủ điều kiện được chơi casino tại Phú Quốc, Hồ Tràm và Vân Đồn
-
Triệt phá dự án tiền ảo, bắt 14 đối tượng lừa gần 90 tỷ đồng
-
TP.HCM hỗ trợ 10 tỷ đồng và 500 tấn hàng cho Đắk Lắk
-
Hà Nội dự kiến thí điểm cấm xe máy xăng tại 9 phường nội đô từ 1/7/2026
-
Truy tố đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng qua biên giới Lào Cai