UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo quận Hai Bà Trưng phải báo cáo kết quả trước 3/11 về vụ việc thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang xác nạn nhân.
![]() |
Kết quả này sẽ được tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2013 |
Trước đó, chiều 31/10, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã có công văn gửi UBND quận Hai Bà Trưng về việc kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan đến việc vi phạm trong quản lý hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Bích Ngọc chỉ đạo: Giao Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng báo cáo UBND thành phố kết quả kiểm điểm trước ngày 3/11/2013 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 5/11/2013.
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cũng khẳng định, không phải đến khi vụ việc tại thẩm mỹ viện Cát Tường xảy ra, Hà Nội mới siết chặt quản lý các cơ sở y dược ngoài công lập, mà trước đó UBND thành phố đã có chỉ thị tăng cường quản lý về vấn đề này.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai cấp phường, quận khó có thể phát hiện các việc làm chui và ngoài thẩm quyền, nên rất cần có sự chung tay phối hợp của ngành Y tế.
Trách nhiệm cá nhân
Liên quan đến vụ việc tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng ra một văn bản yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo UBND cấp dưới rà soát lại quy trình và phương pháp quản lý, trên tinh thần huy động sự tham gia tích cực của các cấp xã, phường, không tạo sơ hở để các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân làm trái pháp luật.
Ông Nhân cũng yêu cầu xử lý nghiêm, buộc ngừng hoạt động đối với những trường hợp không đủ điều kiện hành nghề.
Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội phải làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm những vi phạm của các cá nhân, cơ quan, tổ chức có liên quan trong vụ việc ở Thẩm mỹ viện Cát Tường trước ngày 10/11.
Với Bệnh viện Bạch Mai, Phó thủ tướng yêu cầu tổ chức sinh hoạt rộng rãi trong toàn bệnh viện để lên án hành động của cá nhân bác sĩ ở Thẩm mỹ viện Cát Tường; yêu cầu toàn bộ bác sĩ, y tá, nhân viên y tế trong bệnh viện khi tham gia hành nghề ở các cơ sở y tế tư nhân phải có văn bản cam kết hành nghề theo đúng quy định của pháp luật và đúng đạo đức nghề nghiệp gửi giám đốc bệnh viện.
Bên cạnh đó rà soát, chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức, nhân viên của bệnh viện để đảm bảo các nhân viên y tế phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình đối với bệnh nhân.
“Bộ Y tế cần tăng cường công tác quản lý công chức, viên chức thuộc hệ thống y tế công lập tham gia hành nghề ở khu vực tư nhân, chỉ đạo các bệnh viện, đơn vị phổ biến, quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
Trao đổi với báo giới bên lề Quốc hội chiều 1/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị khẳng định vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của rất nhiều bên liên quan. |
Clip đang được xem nhiều nhất: Clip: Kinh hoàng cảnh kính cường lực vỡ thành trăm mảnh, đổ ập lên người bé trai


-
Làm lộ thông tin nhạy cảm của người tiêu dùng có thể bị phạt tới 80 triệu đồng theo Nghị định mới
-
Hành vi livestream tuyên truyền sai sự thật có bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật hiện nay?
-
Kể từ bây giờ, người dân đi xe máy không chính chủ ra đường sẽ bị CSGT tịch thu xe, đúng không?
-
Cho mượn xe bị phạt nguội, chủ xe hay người lái phải nộp phạt?




-
2 tỉnh sở hữu ‘kho vàng’ lớn nhất miền Bắc: Trữ lượng nhiều vô kể, vẫn còn ‘ngủ yên’ dưới lòng đất
-
Rất nhiều người không biết: Muốn cấp đổi Căn cước, VNeID bắt buộc phải cập nhật định danh mức độ 2
-
'Qua sắp xếp, nhiều tỉnh miền núi sẽ có biển và tỉnh miền biển sẽ có núi'
-
Quang Linh Vlogs giàu cỡ nào trước khi bị bắt?
-
Tỉnh nào sở hữu mỏ vàng có trữ lượng lớn nhất Việt Nam?
-
Các trường hợp cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố năm 2025
-
Sau khi vi phạm giao thông bao lâu thì nhận được thông báo phạt nguội?
-
Khánh Ly nói về căn nhà mua chung với Trịnh Công Sơn: 'Thực ra, tôi không bao giờ muốn trở lại nơi đó nữa'