Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva bị buộc tội ra lệnh cho quân đội sử dụng vũ khí và đạn thật làm chết dân thường trong cuộc trấn áp biểu tình hồi tháng 5/2010.
|
Cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva |
“Cuộc gặp ba bên đã đưa ra quyết định buộc tội cựu thủ tướng Abhisit Vejjajiva và cựu phó thủ tướng Suthep Thaugsuban theo điều 288 (điều khoản giết người trong luật hình sự)” - AFP dẫn lời lãnh đạo Cơ quan Điều tra đặc biệt (DSI) Tarit Pengdith tuyên bố. Quyết định do DSI, cảnh sát và các công tố viên Thái Lan đưa ra là cáo buộc đầu tiên liên quan đến các nạn nhân thiệt mạng trong cuộc biểu tình của phe áo đỏ chống chính quyền ông Abhisit.
Ông Abhisit và ông Suthep dự kiến sẽ bị triệu tập vào ngày 12/12 để nghe các cáo buộc. Nếu bị phán có tội, hai ông có thể đối mặt với mức án cao nhất là tử hình hoặc tù chung thân. Quyết định của DSI dựa trên phán quyết của một tòa án hồi tháng 9/2012 về cái chết của tài xế taxi Phan Kamthong trong đợt biểu tình. DSI xác định quân đội đã sử dụng vũ khí theo lệnh của quan chức chính phủ.
Nạn nhân Phan là một trong khoảng 90 người thiệt mạng do bạo lực khi xảy ra đụng độ giữa quân đội với những người ủng hộ cựu thủ tướng Thaksin, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính năm 2006. Khi đó, phong trào “áo đỏ” đã đổ xuống đường ở Bangkok đòi ông Abhisit tổ chức bầu cử sớm. Trung tâm giải pháp tình huống khẩn cấp, do ông Suthep đứng đầu, đã ra lệnh cho quân đội bắn đạn thật vào người biểu tình và sử dụng quyền lực để đóng các trang mạng Internet, đài phát thanh và truyền hình. Tuy nhiên, báo cáo của chính quyền Abhisit lại đổ lỗi cho quân đội và các nhóm phiến loạn. Đảng Dân chủ chỉ trích cuộc điều tra của DSI là phiến diện và tuyên bố sẽ chống lại quyết định này.
Em gái ông Thaksin, bà Yingluck, trở thành thủ tướng Thái Lan sau khi Đảng Puea Thai của bà đánh bại Đảng Dân chủ của ông Abhisit vào tháng 7-2011 và ông Abhisit trở thành lãnh đạo phe đối lập.
Nga tuyên bố triển khai trực chiến trung đoàn 'độc nhất vô nhị' S-500
Tinh trùng người hiến tặng có gen ung thư được bán cho phụ nữ khắp châu Âu
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Hạ tầng giao thông TP.HCM 2020–2025: Dấu ấn từ những công trình lịch sử
“Chốt” phương án nghỉ 4 ngày Tết Dương lịch 2026
Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày
-
Thị trường xe Thanh Hóa 11 tháng năm 2025: Nhu cầu vận tải tăng trưởng mạnh, xe tải tiếp tục giữ vai trò chủ lực
-
Phơi bày màn kịch giả chết của người đàn bà trục lợi bảo hiểm
-
Hà Nội chi hơn 574 tỷ đồng tặng quà người có công dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Ông Johnathan Hạnh Nguyễn được đề nghị tặng danh hiệu Anh hùng Lao động
-
Hà Nội: Người bị thu hồi đất được ưu tiên mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm
-
Cảnh sát giao thông mở cao điểm, kiểm tra nồng độ cồn dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
-
Chậm cấp bằng, Đại học Kinh tế Quốc dân phải bồi thường cho cựu sinh viên 87 triệu đồng
-
Khởi tố đối tượng lái ô tô tông chết người ở Tây Ninh